Nhánh al-Qaeda Yemen dọa hành quyết con tin người Mỹ

Nhánh al-Qaeda ở Yemen đã phát một đoạn băng hình, trong đó đe dọa sẽ sát hại một con tin người Mỹ. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ phát động một chiến dịch giải cứu hồi tuần trước.
Ngày 4/12, nhánh al-Qaeda ở Yemen đã cho phát trực tuyến một đoạn băng hình, trong đó đe dọa sẽ sát hại một con tin người Mỹ. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ phát động một chiến dịch giải cứu hồi tuần trước.
Nhánh al-Qaeda Yemen dọa hành quyết con tin người Mỹ ảnh 1

Con tin Luke Somers trong đoạn băng của Al-Qaeda. Ảnh: Cbsnews.com.

Trong đoạn băng dài 3 phút trên, nhánh Al-Qaeda trên Bán đảo Arab (AQAP) tuyên bố sẽ hành quyết con tin Luke Somers, phóng viên ảnh người Mỹ 33 tuổi, bị bắt cóc tại thủ đô Sanaa hồi tháng 9 năm ngoái, nếu trong 3 ngày tới Chính phủ Mỹ không đáp ứng một loạt các đòi hỏi mà chúng nói rằng đã thông báo cho Nhà Trắng. Đồng thời, AQAP cảnh báo Mỹ không nên thực hiện thêm bất kỳ chiến dịch nào nữa trên đất Yemen nhằm giải cứu Somers. Xuất hiện trong đoạn băng, Somers kêu gọi sự giúp đỡ để có thể bảo toàn tính mạng.Tuần trước, các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ và Yemen đã tiến hành một chiến dịch giải cứu tại tỉnh Hadramout ở Đông Nam nước này, giải thoát được 6 con tin nhưng trong số đó không có Somers, người được cho rằng trước đó đã bị chuyển đi nơi khác cùng với 4 con tin nữa.
TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.