Cơn sốc giá dầu có thể đến vào cuối năm nay

Các nhà phân tích Morgan Stanley dự báo ngành công nghiệp dầu một lần nữa phải đối mặt với những khó khăn, và giá dầu có thể giảm trở lại trong nửa cuối năm 2016 và duy trì cho đến giữa năm 2017.
Cơn sốc giá dầu có thể đến vào cuối năm nay ảnh 1

Ảnh minh họa.

Giá dầu đã giảm so với tháng rưỡi trước. Chuẩn quốc tế - giá dầu thô Brent giảm từ 52 USD/thùng vào đầu tháng 6 xuống đến 45 USD/thùng vào cuối tháng 7. 
Đồng thời, Saudi Arabia đang cam kết đảm bảo rằng giá dầu sẽ không tăng trên 50 USD/thùng, bởi vì khi đó có thể khôi phục khai thác dầu giá cao, cũng như bây giờ đang xảy ra ở các mỏ đá phiến của Mỹ.

Ngoài ra, các nhà phân tích cho rằng, năm 2020 giá dầu có thể tăng lên đến 75USD/thùng nếu các nước OPEC có thị phần nhỏ và giảm sản lượng 7 triệu thùng/ngày.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.