Còn nhiều dư địa phát triển sâu rộng quan hệ hợp tác Uruguay và Việt Nam

Uruguay và Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển sâu rộng quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực. Đây là khẳng định của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay, ông Juan Castillo.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay Ngô Minh Nguyệt (phải) trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Tổng thống Uruguay Luis Lacalle Pou. Ảnh: TTXVN phát

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN đưa tin từ Montevideo nhân dịp Đại sứ Việt Nam tại Argentina, kiêm nhiệm Uruguay, Ngô Minh Nguyệt, có chuyến công tác Uruguay từ ngày 7-9/1, ông Juan Castillo nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ giữa Việt Nam và Uruguay, đặc biệt giữa nhân dân hai nước có truyền thống hữu nghị và đoàn kết trong nhiều thập kỷ qua. Truyền thống đáng quý này đã có bước tiến quan trọng trong những năm gần đây trong lĩnh vực ngoại giao và thương mại.

Tổng Bí thư Juan Castillo cho biết, dưới thời các chính phủ của liên minh Mặt trận mở rộng (FA), quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã có những bước tiến rất quan trọng, đóng góp đáng kể vào việc tăng cường hợp tác thương mại song phương. Trao đổi đoàn giữa hai nước cũng được tăng cường trong thời gian qua, các đoàn cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ, Quốc hội và địa phương Việt Nam đã tới thăm Uruguay cũng như các đoàn của Uruguay tới Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay Ngô Minh Nguyệt (phải) trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Tổng thống Uruguay Luis Lacalle Pou. Ảnh: TTXVN phát

Theo ông Juan Castillo, chuyến công tác của Đại sứ Việt Nam Ngô Minh Nguyệt tới Uruguay trong những ngày này với rất nhiều hoạt động, trong đó có lễ trình Thư ủy nhiệm và làm việc với Chủ tịch Hạ viện Ana Olivera, chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư Juan Castillo, được Tổng thống đắc cử Yamandu Orsi chỉ định đảm nhiệm chức Bộ trưởng Lao động trong nội các, sẽ nhậm chức vào ngày 1/3 tới đây. Ông Castillo khẳng định việc Chính phủ mới của liên minh FA sẽ nắm quyền điều hành đất nước tới đây là cơ hội tuyệt vời để củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ giữa Uruguay và Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Hai nước cũng có thể thúc đẩy trao đổi thương mại trong khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) và đàm phán Hiệp định tự do thương mại (FTA) giữa Việt Nam và khối này.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay Ngô Minh Nguyệt (giữa) chụp ảnh cùng Chủ tịch Hạ viện Uruguay Ana Olivera (thứ 2, phải). Ảnh: Diệu Hương/TTXVN

Ông Juan Castillo cũng đánh giá cao quyết định của chính quyền Montevideo về việc đặt tên không gian Việt Nam tại đại lộ José Pedro Varela, ở thủ đô Uruguay, vào năm ngoái, nhân kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Ông khẳng định đây là một quyết định rất quan trọng trong mối quan hệ giữa Chính phủ và nhân dân hai nước, đồng thời bày tỏ mong muốn các công trình của dự án này sớm được hoàn thành trong năm nay vào dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam, cũng như kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.