Còn nhiều công trình lấn chiếm các lòng hồ thủy điện ở Lâm Đồng

Ngày 16/5, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua rà soát các hồ thủy điện trên địa bàn cho thấy vẫn còn hàng chục công trình lấn chiếm hành lang lòng hồ, đặc biệt có nhiều trường hợp kéo dài nhiều năm, chưa thể xử lý dứt điểm.
Chú thích ảnh
Hồ thủy lợi Próh bị xâm hại nghiêm trọng. Ảnh tư liệu: Quốc Hùng - Nguyễn Dũng/TTXVN

Cụ thể, hiện còn 36 công trình vi phạm, 56 hộ lấn chiếm phạm vi lòng hồ thuộc các công trình thủy điện với các mức độ khác nhau tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đức Trọng và Lạc Dương. Trong số đó, tại hồ thủy điện Đồng Nai 3 (xã Đinh Trang Thượng, Di Linh) có 3 hộ dân xây dựng trái phép, kinh doanh du lịch trên mặt hồ với diện tích hàng ngàn m2; hồ thủy điện Đại Ninh (xã Ninh Gia và Phú Hội, huyện Đức Trọng) có 22 hộ dân lấn chiếm đất lòng hồ, cửa nhận nước.

Ngoài ra còn có hồ thủy điện Đồng Nai 4 (xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm) có trường hợp người dân tự ý xây dựng nhà gỗ, bè nuôi cá quy mô lớn trong phạm vi hành lang, lòng hồ. Công trình Thủy điện Đa Siat (huyện Bảo Lâm) cũng xuất hiện nhiều trường hợp lấn chiếm, xây dựng nhà kiên cố, nhà vách gỗ; hồ thủy điện K’Rông Nô 2 (xã Đưng K’ Nớh, huyện Lạc Dương) có một số lồng bè nuôi cá trái phép trên hồ…

Đáng chú ý, hầu hết các trường hợp vi phạm nêu trên đã xuất hiện từ nhiều năm qua nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để. Theo đánh giá của Sở Công Thương, nguyên nhân là do một số UBND cấp huyện, xã và các chủ đầu tư quản lý phạm vi lòng hồ thủy điện phối hợp chưa tốt, chưa chặt chẽ. Các quy định về quản lý phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ đập, hồ chứa, vùng lòng hồ thủy điện tại địa phương và vùng bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước của địa phương còn chưa sát thực tế...

Trước thực trạng trên, Sở Công Thương kiến nghị, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm đối với các hoạt động vi phạm trong phạm vi bảo vệ đập, hồ thủy điện trên địa bàn, thực hiện các biện pháp cưỡng chế tại vị trí xung yếu.

Các địa phương tiếp tục khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã có liên quan phối hợp với chủ đập, hồ thủy điện tăng cường tuyên truyền để các hộ dân không tiếp tục lấn chiếm, vi phạm đối với các diện tích đất thuộc công trình thủy điện, nhất là các khu vực xung yếu, các vị trí trọng yếu bảo vệ hồ, đập thủy điện.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.