Lâm Đồng: Xử phạt 500 triệu đồng hai đối tượng chiếm đất lòng hồ thủy điện

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt hai cá nhân 500 triệu đồng vì đã có hành vi chiếm hơn 3,2 ha đất phi nông nghiệp. Đáng chú ý, khu vực bị lấn chiếm thuộc lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3.
Chú thích ảnh
Hồ thuỷ điện Đồng Nai 3. Ảnh minh họa: Ngọc Hà/TTXVN

Cụ thể, theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 883/QĐ-XPVPHC ngày 20/5/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Huỳnh Lâm Nguyên, sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã thực hiện hành vi chiếm 5.383m2 đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn.

Vị trí bị chiếm thuộc khu vực lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3, thuộc tiểu khu 608A, thôn 5, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh. Hành vi này quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Với hành vi này, Huỳnh Lâm Nguyên đã bị phạt hành chính 150 triệu đồng; đồng thời, bị buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, phải nộp lại 3,561 triệu đồng là số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm.

UBND tỉnh cũng ra Quyết định số 884/QĐ-XPVPHC, xử phạt Nguyễn Văn Hoàn, sinh năm 1974, trú tại thôn 5, xã Tân Lâm, huyện Di Linh về hành vi lấn chiếm 28.316m2 đất phi nông nghiệp. Vị trí bị lấn chiếm cũng tại lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3.

Nguyễn Văn Hoàn bị xử phạt vi phạm hành chính 350 triệu đồng và bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trong vòng 30 ngày, kể từ khi nhận được quyết định xử phạt. Đồng thời, Nguyễn Văn Hoàn bị buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm theo quy định với tổng số tiền là 23,861 triệu đồng.

Liên quan đến tình trạng chiếm đất các lòng hồ thủy điện tại Lâm Đồng, trước đó ngày 16/11/2021, phóng viên TTXVN đưa tin: Từ đầu năm 2021 đến nay, tuyến Quốc lộ 28B, đoạn qua khu vực cầu Đắrka nằm trên địa bàn hai xã Ninh Gia, xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng có nhiều điểm san gạt mặt bằng, đổ đất tràn xuống lòng hồ thủy điện Đại Ninh. Theo phản ánh của người dân địa phương, các đối tượng đã lợi dụng thời điểm chiều tối, xa khu dân cư để tổ chức san lấp mặt bằng, đổ đất lấn chiếm hồ...

Việc san gạt đất đá nhằm lấn chiếm đất làm ảnh hưởng đến hành lang an toàn đường bộ của tuyến Quốc lộ này. Cụ thể, tại khu vực cầu Đắrka (thuộc địa phận xã Ninh Gia), nằm ở phía hồ thủy điện Đại Ninh, người dân tự ý san lấp mặt bằng với diện tích hàng trăm mét vuông…

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.