Con đường năng lượng mặt trời đầu tiên đi vào hoạt động

Pháp vừa cho vận hành con đường dùng các tấm năng lượng mặt trời trải dưới đất để cung cấp điện cho đèn chiếu sáng đầu tiên tại một thị trấn nhỏ ở Normandy.
Con đường năng lượng mặt trời đầu tiên đi vào hoạt động ảnh 1

Con đường sẽ cung cấp điện chiếu sáng cho đèn đường.

Con đường, có tên gọi Wattway, được phép thi công do Bộ trưởng sinh thái Ségolène Royal đề xuất. Bà muốn xây dựng tuyến đường năng lượng mặt trời dài 1.000 km trên khắp nước Pháp.

Công ty Bougyes đã mất đến 5 năm và 5,2 triệu USD để hoàn thành đoạn đường chỉ vỏn vẹn có 1km, được ghép từ các tấm panel hấp thu năng lượng mặt trời có tổng diện tích 2.800 m2. Mặt phẳng đường có khả năng hấp thu năng lượng và cung cấp điện cho đèn đường tại thị trấn có khoảng 3.400 dân.

Hiện con đường này vẫn trong giai đoạn 2 năm thử nghiệm. Ước tính mỗi ngày đoạn đường sẽ phục vụ 2.000 lượt xe chạy.

Trước Pháp, một số quốc gia cũng đã cho thử nghiệm lắp đặt các tấm panel hấp thu năng lượng mặt trời trên đường đi. Hà Lan cũng đã thi công và đưa vào hoạt động một con đường dành cho người đi xe đạp dài 70 m từ năm 2014.

Piers Barnes – trợ giảng nghiên cứu vật lý tại Cao đẳng Hoàng gia London trả lời tờ Independent cho biết chi phí sản xuất và độ bền là hai yếu tố chính cần phải xem xét và cải thiện trong quá trình xây dựng tuyến đường.

Hồng Hạnh (Independent)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.