Còn 1 kho vũ khí hóa học Syria chưa kiểm tra

Các thanh sát viên quốc tế đã kiểm tra 22 trên tổng số 23 địa điểm chứa vũ khí hóa học được Syria khai báo trước đó. Chiến sự đã khiến đoàn thanh sát gặp khó khăn trong việc tiếp cận địa điểm cuối cùng.

Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) ngày 7/11 thông báo các thanh sát viên quốc tế đã kiểm tra 22 trên tổng số 23 địa điểm chứa vũ khí hóa học được Syria khai báo trước đó. Chiến sự đã khiến đoàn thanh sát gặp khó khăn trong việc tiếp cận địa điểm cuối cùng.

Còn 1 kho vũ khí hóa học Syria chưa kiểm tra ảnh 1

Các thanh sát viên OPCW làm việc tại một địa điểm chứa vũ khí hóa học ngày 19/10. Ảnh: AFP/TTXVN

OPCW bắt đầu tiến hành thanh sát 21 trên 23 cơ sở vũ khí hóa học trên toàn Syria từ ngày 1/10 vừa qua. Hai cơ sở còn lại không thể thanh sát do vấn đề an toàn và đến ngày 7/11, nhân viên người Syria của OPCW đã dùng máy quay đặc biệt tiến hành kiểm tra được 1 khu vực ở thành phố Allepo. Qua hình ảnh máy quay thu được các thanh tra xác nhận tất cả các thiết bị dùng để sản xuất vũ khí hóa học đều đã bị di dời và tiêu hủy theo đúng thông tin chính quyền Syria cung cấp trước đó.

Syria đang hợp tác rất tích cực với các thanh sát viên Liên hợp quốc và OPCW nhằm tiêu hủy 1.290 tấn vũ khí hóa học của nước này, dự kiến sẽ hoàn thành trước giữa năm 2014. Ngày 15/11 tới đây là thời hạn cuối cùng để OPCW thông qua kế hoạch cụ thể về tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria.

Tính đến nay, OPCW đã nhận được khoản đóng góp 4 triệu euro (tương đương 5,5 triệu USD) từ các nước Canada, Đức, Hà Lan, Thụy Sỹ và Mỹ cho chương trình giải trừ vũ khí hóa học tại Syria, trong khi các nước khác cũng cam kết đóng góp khoảng 2,7 triệu euro.



TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.