Phiến quân Syria đánh chiếm kho vũ khí tại Homs

Phiến quân Syria tại thành phố Homs đã đánh chiếm được một kho vũ khí của chính phủ, trong đó có nhiều loại vũ khí chất lượng tốt.

Phiến quân Syria tại thành phố Homs ngày 6/11 đã đánh chiếm được một kho vũ khí của chính phủ, trong đó có nhiều loại vũ khí chất lượng tốt.

Phiến quân Syria đánh chiếm kho vũ khí tại Homs ảnh 1

Phiến quân Syria. Ảnh: Reuters

Những thông tin về việc phiến quân đánh chiếm kho vũ khí của Syria được đưa ra chỉ 2 tuần sau khi các tay súng thánh chiến và lực lượng nổi dậy tại Homs tiến hành một vụ tấn công quy mô lớn nhằm chiếm kho vũ khí lớn nhất của quân đội Syria gần Mahin, ngoại ô Homs.

Tổ chức quan sát nhân quyền Syria (SOHR) nói rằng phiến quân thuộc tổ chức Al-Nusra và Nhà nước Hồi giáo Iraq, cả hai đều có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qeada, cùng với các lữ đoàn Al-Khadraa và Baba Amr Commandos “đã kiểm soát những nhà kho có chứa vũ khí ở gần Mahin, chiếm được phần lớn số vũ khí tại đây”.

Trong khi đó, phát biểu với AFP, một quan chức an ninh giấu tên tại Damascus đã phủ nhận việc phiến quân chiếm được kho vũ khí trên, nhưng cũng cho biết cuộc chiến giữa hai bên vẫn đang diễn ra ác liệt tại đó.

Cũng theo SOHR – tổ chức có trụ sở tại Anh dẫn các nguồn tin từ các nhà hoạt động và các nguồn khác, hơn 50 phiến quân và 20 binh sỹ quân chính phủ đã thiệt mạng trong các trận đụng độ ngày 6/11.



CT

(theo AFP)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.