'Cởi trói' pháp luật để thúc đẩy kinh tế tư nhân

Ngày 11/9, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo Khoa học nhận diện các yếu tố cản trở và kiến nghị hoàn thiện thể chế, pháp luật để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì Hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo một số bộ, ngành; đại diện Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Sở chuyên môn của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các Hiệp hội Doanh nghiệp tại Việt Nam; các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu...

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến việc phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết 68-NQ/TW cùng 3 Nghị quyết liên quan đã tạo hành lang pháp lý vững chắc, đưa đất nước phát triển. Nghị quyết 68 đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân trong giai đoạn phát triển hiện nay và đề ra các mục tiêu rất rõ ràng, đưa kinh tế tư nhân chiếm 55 - 58% GDP, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rà soát, sửa đổi hệ thống pháp luật với vai trò kiến tạo phát triển.

Theo đại diện Bộ Tư pháp, mặc dù kinh tế tư nhân đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản kìm hãm sự phát triển, chưa bứt phá về quy mô và năng lực cạnh tranh, chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng là lực lượng nòng cốt của kinh tế đất nước.

Hiện nay, hầu hết doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa; tiềm lực tài chính và trình độ quản trị hạn chế; phần lớn có năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo thấp; năng suất lao động, hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh chưa cao; tư duy kinh doanh thiếu tầm nhìn chiến lược, thiếu kết nối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là thể chế, pháp luật còn vướng mắc, bất cập, cần có những giải pháp tổng thể, toàn diện, đột phá để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của kinh tế tư nhân.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những nhóm vấn đề chính như: Quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật để huy động mọi nguồn lực và tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát triển tại Việt Nam; Nhận diện những yếu tố, quy định pháp luật làm cản trở kinh tế tư nhân phát triển và kiến nghị giải pháp hoàn thiện; Những bất cập của pháp luật làm cản trở doanh nghiệp tư nhân trong tiếp cận đất đai, tiếp cận khoa học, công nghệ, vốn, các nguồn nhân lực chất lượng cao…

Các đại biểu cũng kiến nghị nhanh chóng hoàn thiện hệ thống pháp luật; khắc phục những bất cập trong quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh, quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ, lao động, hợp tác công tư (PPP), thuế, hải quan, thi hành án dân sự… Đồng thời đề xuất kinh nghiệm của một số nước trong xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, hệ thống pháp luật để hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển và khuyến nghị đối với Việt Nam; các kiến nghị, đề xuất khác về cơ chế, chính sách, pháp luật để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển...

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính riêng trong tháng 8/2025, có khoảng 20.500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 52,9% so với cùng kỳ, vốn đăng ký gấp 2,6 lần. Tính chung 8 tháng năm 2025, có 128.200 doanh nghiệp thành lập mới tăng 15,7% và 81.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 41,4%. Đây là tín hiệu rõ rệt về niềm tin kinh doanh.
Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.