Cởi “nút thắt” thủ tục hành chính

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra cuối tháng 12/2016, một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu tập trung thảo luận là tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Rất nhiều ý kiến cho rằng, việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, đặc biệt là người dân, doanh nghiệp đã bớt được nhiều phiền lụy khi giải quyết những việc liên quan đến thủ tục hành chính. Việc cải cách thủ tục hành chính cũng cho thấy, sự nỗ lực và quyết tâm cao của Chính phủ trong xây dựng bộ máy trong sạch, liêm chính, hiệu quả, nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nói đi đôi với làm, chuyển phương thức chỉ đạo điều hành từ mệnh lệnh hành chính sang Chính phủ kiến tạo và phục vụ.
Cởi “nút thắt” thủ tục hành chính ảnh 1

Cởi “nút thắt” thủ tục hành chính. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, vẫn xuất hiện không ít những trở ngại trong quá trình thực hiện. Nói cách khác, nền hành chính nước ta vẫn chưa thực sự chuyển từ nền hành chính bao cấp sang nền hành chính phục vụ. Cũng tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, rất nhiều nút thắt trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính cần phải gỡ bỏ đã được các đại biểu chỉ đích danh. Đơn cử, với thủ tục khắc dấu, trước đây doanh nghiệp phải mất 24 ngày. Hiện theo quy định này được bãi bỏ, doanh nghiệp có thể chủ động thời gian để tự khắc dấu của mình. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì doanh nghiệp phải mất thêm 5 ngày để đăng ký thông báo mẫu con dấu. Chưa hết, trước đây doanh nghiệp phải mua, in hóa đơn thuế giá trị gia tăng mất 10 ngày. Bây giờ cho doanh nghiệp được phép tự in hóa đơn, nhưng lại mất tới 10 ngày để thông báo mẫu hóa đơn sử dụng. Dẫn chứng vừa nêu đã cho thấy những khó khăn, rào cản trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Những thủ tục hành chính rườm rà, những giấy phép con đang cản trở quá trình sản xuất, kinh doanh, hơn ai hết doanh nghiệp, người dân đang mong mỏi sớm được gỡ bỏ. Không khó để nhận biết nguyên nhân của những bất cập ấy từ đâu? Trước hết phải khẳng định, chính là từ tổ chức bộ máy và người thực thi công vụ. Nhiều quyết định không được triển khai như mong muốn, chậm trễ, kéo dài... đều xuất phát từ sự tắc trách của cơ quan quản lý nhà nước, từ thái độ và ý thức của người thực thi nhiệm vụ. Thực tế, trong nhiều trường hợp, thủ tục gắn với quyền hành và cả quyền lợi của một bộ phận cán bộ, công chức.Hy vọng, hành động quyết liệt của Chính phủ trong việc cải cách bộ máy hành chính, sàng lọc những cán bộ yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức... , sẽ là liều thuốc đặc trị để bộ máy hành chính lành mạnh trở lại, xứng đáng là nền hành chính phục vụ, vì người dân và doanh nghiệp, vì sự phát triển.
Yến Nhi

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.