Cố vấn Tổng thống Trump: Washington cần một lãnh đạo Ukraine sẵn sàng đàm phán

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/3 tuyên bố rằng Mỹ cần một nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng đạt được hòa bình lâu dài với Nga.
Chú thích ảnh
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ông Mike Waltz đồng thời bày tỏ nghi ngờ về việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có sẵn sàng làm điều đó hay không.

Phát biểu này được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc trao đổi căng thẳng tại Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Trump, Tổng thống Zelensky và Phó Tổng thống JD Vance.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz cho biết Washington mong muốn đạt được một nền hòa bình lâu dài giữa Moskva và Kiev, bao gồm cả việc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy các bảo đảm an ninh do châu Âu dẫn dắt.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có muốn Tổng thống Zelensky từ chức hay không, ông Waltz trả lời trên chương trình "State of the Union" của CNN: "Chúng tôi cần một nhà lãnh đạo có thể làm việc với chúng tôi, cuối cùng là làm việc với Nga để chấm dứt cuộc chiến này. Chúng tôi chưa thấy rõ rằng Tổng thống Zelensky sẵn sàng đàm phán một cách thiện chí để kết thúc cuộc chiến này".

"Nếu rõ ràng rằng động cơ cá nhân hoặc động cơ chính trị của Tổng thống Zelensky không phù hợp với việc chấm dứt xung đột ở đất nước ông ấy, thì chúng tôi sẽ gặp phải một vấn đề nghiêm trọng", ông Waltz nói thêm.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cũng cho rằng Ukraine có thể cần một nhà lãnh đạo khác nếu Tổng thống Zelensky không nghe theo lời khuyên của Washington. "Một điều gì đó cần phải thay đổi. Hoặc là ông ấy cần tỉnh ngộ và thể hiện sự biết ơn, hoặc là cần có một người khác lãnh đạo đất nước để làm điều đó", ông Johnson phát biểu trên chương trình "Meet the Press" của NBC.

Cuộc đối thoại căng thẳng tại Phòng Bầu dục hôm 28/2 đã công khai những bất đồng giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky, khiến thỏa thuận hợp tác khai thác tài nguyên khoáng sản giữa Ukraine và Mỹ bị đình trệ, chưa được ký kết.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên trái) tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 28/2/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết trên chương trình "This Week" của ABC rằng ông chưa có cuộc trao đổi nào với Tổng thống Zelensky kể từ hôm 28/2. Ông Rubio cũng khẳng định chưa nói chuyện với Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha sau cuộc gặp thất bại giữa ông Trump và ông Zelensky tại Nhà Trắng.

"Chúng tôi sẽ sẵn sàng tái đàm phán khi họ sẵn sàng đạt được hòa bình," ông Rubio nhấn mạnh.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Amy Klobuchar cho biết bà "kinh ngạc" trước những gì đã xảy ra tại Phòng Bầu dục. Trước khi Tổng thống Zelensky tới Nhà Trắng, bà đã có cuộc gặp với ông và được biết rằng ông rất mong chờ ký kết thỏa thuận về khai thác tài nguyên. "Vẫn còn cơ hội để đạt được một thỏa thuận hòa bình", bà Klobuchar nhận định.

Về phía Ukraine, trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngay sau những tranh cãi với Mỹ, ông Zelensky đã thừa nhận rằng ông cảm thấy tiếc nuối về kết quả cuộc gặp vừa qua với Tổng thống Trump.

“Tôi nghĩ điều đó không tốt. Tôi chỉ muốn thành thật, tôi chỉ muốn các đối tác của chúng tôi hiểu mọi thứ một cách chính xác… Tôi muốn hiểu mọi thứ”, ông Zelensky nói. Ông cũng cho biết Ukraine sẽ sẵn sàng ký một thỏa thuận với Mỹ khi các đảm bảo an ninh được đưa vào thỏa thuận.

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ bản thân đang “nợ” Tổng thống Mỹ Trump một lời xin lỗi về cuộc thảo luận căng thẳng trước đó hay không, vị Tổng thống Ukraine đã lắc đầu. “Không, tôi tôn trọng Tổng thống Donald Trump và tôi tôn trọng người dân Mỹ. Nhưng tôi không chắc chúng tôi đã làm điều gì xấu”.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng viện trợ của Mỹ là chìa khóa cho Ukraine, nhưng không phải đánh đổi bằng các giá trị của đất nước này. “Sẽ rất khó khăn nếu không có sự ủng hộ của các bạn. Nhưng chúng ta không thể đánh mất các giá trị, con người của mình”, ông cho biết.

Khoảng 1 giờ trước cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News, Tổng thống Zelensky đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội X bảy tỏ muốn cảm ơn Tổng thống và đất nước Mỹ đã ủng hộ Ukraine và chào đón ông trong chuyến thăm.

Trong một diễn biến mới nhất, ngày 2/3, Tổng thống Zelensky bày tỏ tự tin có thể cứu vãn mối quan hệ với người đồng cấp Mỹ Donald Trump sau màn đấu khẩu nảy lửa tại Phòng Bầu dục hôm 28/2, song nhấn mạnh tiến trình đàm phán cần phải tiếp diễn theo “định dạng” khác.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Zelensky không cho rằng Mỹ sẽ ngừng hỗ trợ Ukraine, vì điều này sẽ chỉ có lợi cho Nga, nhưng ông đang nỗ lực chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi thách thức trước mắt.

Việt Dũng/Báo Tin tức (Reuters/alarabiya)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.