Cố vấn Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ 'chiêu thức hóa giải' bế tắc đàm phán Mỹ-Triều

Hành động chứ không phải lời nói mới là chìa khóa phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán triển khai phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Rất khó để yêu cầu một trong hai bên xuống nước trước. Ảnh: Reuters

Phát biểu với hãng tin Yonhap, Cố vấn An ninh Quốc gia cho các đời Tổng thống Hàn Quốc trước đây và từng làm việc trong Bộ Quốc phòng và Cơ quan tình báo (NIS) Moon Chung-in nói: “Sẽ xuất hiện sự đột phá nếu như Triều Tiên có những hành động quyết liệt và Mỹ đồng thời dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt. Việc cần thiết hiện nay là hai bên phải có những hành động thiết thực, thay vì chỉ trao đổi những lời cam kết bằng miệng”.

Tuy nhiên, ông Moon thừa nhận rất khó “để yêu cầu một trong hai bên xuống thang trước”.

Lời bình luận của cố vấn cấp cao Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh Seoul đang tìm cách làm dịu bầu không khí căng thẳng đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng. Kể từ khi hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un gặp nhau tại Singapore mùa hè năm ngoái, hai bên đều đã có những tuyên bố hứa hẹn song chưa thực sự có một kết quả đáng kể.

Về phần mình, Seoul tiếp tục duy trì xu thế cải thiện mối quan hệ với Bình Nhưỡng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tổ chức 3 hội nghị thượng đỉnh trong năm 2018, bên cạnh rất nhiều buổi đàm phán quân sự cấp cao. Cả hai bên nhất trí nối lại tuyến đường bộ và đường sắt cũng như tham dự lễ kỷ niệm mang tính biểu tượng ở biên giới.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng cam kết mở cửa lại Khu Công nghiệp Kaesong và cho phép khách du lịch Hàn Quốc đến Triều Tiên. Tuy nhiên, các hoạt động hợp tác kinh tế hiện đang bị lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế ngăn cản. Dự kiến, ông Kim Jong-un sẽ sớm có chuyến thăm lịch sử tới Hàn Quốc trong đầu năm nay.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.