Có thêm 6 xã của Đắk Lắk thuộc vùng khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 6 xã: Ea Sar (huyện Ear Kar), Ea Sin, Tân Lập (huyện Krông Búk), Cư San (huyện M’đrrắk), Ea Tir (huyện Ea Hleo), Ea Ning (huyện Cư Kuin) của tỉnh Đắk Lắk vào Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 6 xã: Ea Sar (huyện Ear Kar), Ea Sin, Tân Lập (huyện Krông Búk), Cư San (huyện M’đrrắk), Ea Tir (huyện Ea Hleo), Ea Ning (huyện Cư Kuin) của tỉnh Đắk Lắk vào Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg.


Trước đó, theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg, tỉnh Đắk Lắk có 129 xã thuộc vùng khó khăn. Trong đó, huyện Krông Ana có 12 xã, huyện Krông Pắc 6 xã, huyện Krông Bông 13 xã, huyện Krông Năng 12 xã, huyện Kvông Buk 8 xã, huyện Cư M'Gar 12 xã, huyện M’Drăk 11 xã, huyện Lắk 10 xã, huyện Ea Súp 10 xã, huyện Ea H'Leo 10 xã, huyện Ea Kar 13 xã, huyện Buôn Đôn 7 xã và thành phố Buôn Ma Thuột 5 xã.


Việc xác định danh mục các xã thuộc vùng khó khăn sẽ là căn cứ để áp dụng một số chế độ, chính sách đặc thù về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xóa đói, giảm nghèo, nhằm cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển so với các vùng khác trong cả nước.


Thanh Giang (theo chinhphu.vn)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.