Có thể sớm đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran có thể sẽ đạt được một cách tương đối nhanh chóng và điều này có thể cải thiện đáng kể quan hệ Mỹ - Iran.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 29/9 cho rằng thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran có thể sẽ đạt được một cách tương đối nhanh chóng và điều này có thể cải thiện đáng kể quan hệ Mỹ - Iran.
Có thể sớm đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AP

Phát biểu trên kênh truyền hình CBS, ông Kerry nói: “Có thể sẽ có được một thỏa thuận sớm hơn tùy thuộc vào mức độ sẵn sàng và rõ ràng mà Iran chuẩn bị. Nếu đó là một chương trình vì mục đích hòa bình, chúng tôi và cả thế giới có thể nhận ra, quan hệ với Iran có thể thay đổi đáng kể theo hướng tốt hơn và thay đổi này có thể rất nhanh”. Ông Kerry cũng nhấn mạnh rằng việc tăng cường các nỗ lực ngoại giao để giải quyết tranh cãi liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran có thể đem tới một thỏa thuận trong khuôn khổ thời gian 3 - 6 tháng mà Tổng thống Iran Rouhani từng kêu gọi trước đó. Theo ông Kerry, Iran có thể chứng tỏ sự chân thành của nước này bằng cách mở cửa ngay lập tức các cơ sở hạt nhân để thanh sát và giữ các nỗ lực làm giàu urani ở mức độ thấp vốn không phục vụ được cho mục đích quân sự. Cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice nhận xét rằng cuộc điện đàm lịch sử Mỹ - Iran có thể khởi đầu cho tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Kênh CNN dẫn lời bà Rice cho biết các cuộc thương lượng "sẽ bắt đầu sớm nhất" vào tháng tới khi các nhà ngoại giao nhóm họp tại Geneva (Thụy Sỹ).Trong một diễn biến khác ngày 29/9, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tuyên bố nước này sẵn sàng tha thứ "lịch sử của Mỹ đối với Iran", song không thể quên những thập kỷ nghi kỵ giữa hai nước.Phát biểu trên chương trình "This Week" của Kênh truyền hình Mỹ ABC, ông khẳng định Tehran luôn sẵn sàng đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này, song Washington phải chấm dứt những biện pháp trừng phạt mang tính chống phá Tehran. Theo ông Zarif, Iran không phát triển chương trình hạt nhân quân sự và cũng không có tham vọng này. Ngoài ra, ông Zarif cũng tuyên bố Iran sẵn sàng mở cửa các cơ sở hạt nhân cho các thanh sát viên quốc tế. Cùng ngày, Hãng thông tấn ISNA của Iran dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này Abbas Araqchi khẳng định Tehran sẵn sàng thảo luận về những giới hạn làm giàu urani, song sẽ không bao giờ đình chỉ quá trình này.T.N (Theo Reuters/AP/AFP)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).