Cơ quan ứng phó và chuẩn bị khẩn cấp y tế châu Âu sẵn sàng đi vào hoạt động

Ngày 10/2, Cơ quan ứng phó và chuẩn bị khẩn cấp y tế (HERA) - cơ quan mới của Liên minh châu Âu (EU) chịu trách nhiệm phát hiện và ứng phó các trường hợp khẩn cấp về y tế xuyên biên giới, đã thông qua chương trình hành động năm 2022, đánh dấu sự ra mắt chính thức của cơ quan này.
Chú thích ảnh
Các nhân viên y tế làm việc tại khoa điều trị tích cực cho bệnh nhân COVID-19 của bệnh viện Sant'Orsola-Malpighi ở Bologna, Italy. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, HERA được thành lập sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát và do ông Pierre Delsaux người Bỉ đứng đầu. Cơ quan này được coi là đơn vị tương đương với Cơ quan nghiên cứu và phát triển y sinh tiên tiến (BARDA) của Mỹ. Ngân sách cấp cho hoạt động của cơ quan này trong giai đoạn 2022-2027 là 6 tỷ euro, trong đó riêng năm 2022 là 1,3 tỷ euro.

HERA có nhiệm vụ nhanh chóng phát hiện các mối đe dọa và các cuộc khủng hoảng sức khỏe tiềm ẩn. Trong trường hợp khẩn cấp, cơ quan này sẽ đảm bảo việc phát triển, sản xuất và phân phối thuốc, vaccine và các vật tư y tế khác như găng tay hoặc khẩu trang.

HERA được thành lập một phần nhằm tránh lặp lại những biện pháp mà các nước EU đã áp đặt từ thời gian đầu dịch COVID-19, trong đó có một vài biện pháp không hiệu quả và gây thiệt hại cho các nước thành viên. HERA sẽ hỗ trợ các có quan y tế khác của EU như Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) và Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Âu.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.