Cơ quan TTXVN Khu vực phía Nam đón nhận cờ thi đua của Chính phủ
Ngày 7/7, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Khu vực phía Nam đã tổ chức lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2022. Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN dự và thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua cho Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam.
Đồng chí Đỗ Mạnh Chiến, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ TTXVN đọc quyết định tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2022 cho Cơ quan TTXVN Khu vực phía Nam.
Đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN trao Cờ thi đua của Chính phủ năm 2022 cho Cơ quan TTXVN Khu vực phía Nam.
Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ quan TTXVN Khu vực phía Nam cho biết, Cơ quan TTXVN Khu vực phía Nam là đơn vị trực thuộc TTXVN, có chức năng đại diện cho TTXVN tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở khu vực phía Nam, từ Ninh Thuận đến Cà Mau; là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng. Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam có trụ sở tại 116 – 118 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. Tổng số viên chức, người lao động thuộc Cơ quan TTXVN Khu vực phía Nam, các đơn vị đại diện và 21 cơ quan thường trú tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam là 225 người.
Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang trao Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho Chi bộ Phòng quản lý các cơ quan thường trú phía Nam (thuộc Đảng bộ TTXVN Khu vực phía Nam) đạt thành tích "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu 5 năm liền 2018 - 2022.
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.