Cơ quan quản lý thuốc Nam Phi thông báo không tìm thấy độc tố trong siro ho bị thu hồi

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 5/6, Cơ quan quản lý sản phẩm y tế Nam Phi (SAHPRA) cho biết sau khi tiến hành điều tra không tìm thấy dấu vết của chất độc và không có tác dụng phụ nào trong hai lô siro trị ho dành cho trẻ em do Johnson & Johnson sản xuất, bị thu hồi tại Nam Phi.

SAHPRA đã ban hành lệnh thu hồi vào tháng 4/2024, vài ngày sau khi cơ quan quản lý của Nigeria cũng thu hồi một lô siro trị ho dành cho trẻ em mang tên Benylin - được sản xuất tại Nam Phi - do chứa chất độc hại diethylene glycol có khả năng gây chết người ở mức cao.

Kenya, Rwanda, Tanzania và Zimbabwe cũng đã ban hành lệnh thu hồi tương tự, song cho đến nay, không có tác dụng phụ nào được báo cáo ở Nam Phi hoặc các nước châu Phi khác liên quan đến siro này. 

Tuyên bố của SAHPRA nêu rõ: "Không có hồ sơ nào cho thấy bất kỳ phản ứng bất lợi nào của thuốc liên quan đến diethylene glycol đối với hai lô bị thu hồi ở Nam Phi hoặc bất kỳ nơi nào khác nơi loại thuốc này được xuất khẩu tại châu Phi”.

Kenvue, công ty sở hữu thương hiệu Benylin sau khi tách khỏi J&J vào năm 2023, cho biết các thử nghiệm của chính họ đối với các lô bị thu hồi cũng không phát hiện dấu vết của diethylene glycol hoặc một chất độc có liên quan chặt chẽ khác, ethylene glycol.

Tuyên bố của Kenvue nêu rõ: “Chúng tôi hoan nghênh tuyên bố của SAHPRA tái khẳng định sự an toàn của các lô siro trị ho dành cho trẻ em Benylin bị thu hồi”.

Chất diethylene glycol và ethylene glycol có liên quan đến cái chết của hơn 300 trẻ em ở Cameroon, Gambia, Indonesia và Uzbekistan kể từ năm 2022. Không có bằng chứng nào cho thấy những sự cố đó có liên quan đến các đợt thu hồi vào tháng 4 vừa qua.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.