Cơ quan lập pháp Kosovo lại náo loạn vì hơi cay

Cơ quan lập pháp Kosovo ngày 15/9 lại một lần nữa rơi vào tình trạng náo loạn khi nghị sĩ thuộc phe đối lập ném bình xịt hơi cay làm gián đoạn phiên họp. (xem video dưới).



Đây là hành động phản kháng mới nhất của nghị sĩ thuộc phe đối lập -
Đảng Liên minh vì tương lai Kosovo (AAK) về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian với Serbia.

Các nghị sĩ khác trong cuộc họp buộc phải rời khỏi phòng khi nghị sĩ Donika Kada Bujupi – ném bình xịt hơi cay ngay trước thời điểm người chủ trì cuộc họp bắt đầu mở cuộc tranh luận về thỏa thuận giữa Pritina và Belgrade. Ông Bujupi – người chịu trách nhiệm về vụ việc lên tiếng “Chúng tôi biết những gì đang xảy ra là không đúng. Tôi đã ném bình xịt hơi cay khắp phòng, nhưng chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác”.

Phe đối lập cho rằng thỏa thuận bình thường hóa quan hệ do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian sẽ gây nguy hại tới chủ quyền lãnh thổ của Kosovo, và kiên quyết phản đối cho đến khi Kosovo rút khỏi thỏa thuận này. Trong khi đó, liên minh cầm quyền lại cáo buộc phe đối lập đang cố gắng tăng quyền lực bằng các cách thức vi hiến.

Hiện giới chức vẫn đang rất bối rối về việc tại sao các chính trị gia lại có thể trót lọt mang được bình xịt hơi cay vào phiên họp. Sau sự vụ diễn ra vào tuần trước khiến 2 nghị sĩ phải nhập viện, an ninh đã được tăng cường thắt chặt hơn.

Trước những tin đồn cảnh sát thuộc phe đối lập là người hỗ trợ mang hơi cay vào cuộc họp của cơ quan lập pháp, người phát ngôn của cảnh sát ông Baki Kelani  phát biểu trước báo giới “Sự việc cảnh sát Kosovo cũng cấp bình xịt hơi cay cho người không có thẩm quyền là không đúng. Đây là một nỗ lực nhằm hạ bệ danh tiếng của lực lượng chúng tôi”.

Hồng Hạnh (RT)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.