Cơ quan giám sát bầu cử Hàn Quốc yêu cầu cử tri không mang tỏi tây đến điểm bỏ phiếu

Cử tri Hàn Quốc bị cấm mang tỏi tây đến các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội khoá 22 của nước này vì Cơ quan giám sát bầu cử quốc gia coi đây là hành động "có động cơ chính trị" và có thể cấu thành hành vi vi phạm Đạo luật bầu cử công chức.
Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Quốc hội khóa 22 của Hàn Quốc tại Incheon, phía Tây Seoul, ngày 5/4/2024. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) đã phân phát hướng dẫn cho nhân viên của mình tại các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc trong đợt bỏ phiếu sớm (từ ngày 5 - 6/4) và đợt bỏ phiếu chính (ngày 10/4), hướng dẫn họ cách xử lý các khiếu nại tiềm ẩn từ cử tri. Hướng dẫn ghi rõ “Vì tỏi tây có thể được coi là một hình thức biểu đạt chính trị, nên nếu một cá nhân cố gắng mang chúng vào điểm bỏ phiếu, họ sẽ được yêu cầu để ở một vị trí thích hợp bên ngoài khu vực bỏ phiếu”.

Theo Cơ quan giám sát bầu cử Hàn Quốc, việc mang tỏi tây có thể ảnh hưởng đến quyết định của cử tri khác và cũng vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín, vì loại rau này được coi là một hình thức phản đối các đảng hoặc ứng cử viên cụ thể. NEC cũng giải thích rằng hướng dẫn này được đưa vào để tránh nhầm lẫn có thể xảy ra sau khi nhận được câu hỏi từ một số cử tri liệu họ có thể mang tỏi tây vào các điểm bỏ phiếu để phản đối chính phủ của Tổng thống Yoon Suk Yeol hay không.

Trước đó, tỏi tây đã trở thành chủ đề tranh luận sau nhận xét của Tổng thống Yoon Suk Yeol về giá tỏi tây vào tháng trước. Trong chuyến thị sát một cửa hàng tạp hóa ở thủ đô Seoul để kiểm tra giá thực phẩm vào ngày 18/3, ông Yoon cho rằng rằng một bó tỏi tây có giá 875 won (0,65 USD) có vẻ hợp lý.

Sau đó, người ta phát hiện ra rằng tỏi tây đang được chào bán với mức giá thấp bất thường như một phần của chương trình khuyến mãi siêu giảm giá. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi giá tỏi tây trung bình ở mức khoảng 3.000 won, trong bối cảnh giá nông sản tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.