Cơ quan Dược phẩm châu Âu đề nghị cập nhật bao bì vaccine Johnson & Johnson

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) đã đề xuất cập nhật thông tin mới lên nhãn mác của vaccine phòng COVID-19 do Johnson & Johnson sản xuất.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tại New York (Mỹ) chuẩn bị sử dụng lọ vaccine Johnson & Johnson. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin EMA cho rằng nhãn mác vaccine của Johnson & Johnson cần có cảnh báo về tình trạng miễn dịch hiếm gặp, ù tai và chóng mặt vào trong danh mục những phản ứng phụ có thể xảy ra.

Trong thông báo ngày 6/8, EMA đánh giá tình trạng hệ miễn dịch nhầm lẫn và vô tình tấn công các tế bào máu cần thiết cho sự đông máu hoặc giảm tiểu cầu miễn dịch là “rủi ro cần phải nhận diện”. Do vậy, EMA đánh giá nhân viên y tế và người tiêm cần được báo trước về phản ứng phụ có thể xảy ra này.

Nhóm chuyên gia của EMA cũng phân tích trên 1.180 trường hợp ghi nhận chóng mặt và ù tai sau khi tiêm một mũi vaccine Johnson & Johnson.

EMA cho biết đánh giá của cơ quan này với vaccine Johnson & Johnson là không thay đổi và nó vẫn đem lại nhiều lợi ích bảo vệ con người trước COVID-19. Lợi ích này vượt qua những rủi ro về phản ứng phụ nhỏ. EMA là đơn vị phụ trách quản lý dược phẩm tại 27 quốc gia châu Âu.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết qua các thử nghiệm lâm sàng, vaccine Johnson & Johnson đạt hiệu quả 66,3% trong phòng ngừa COVID-19. Những người tiêm vaccine Johnson & Johnson sẽ được bảo vệ tốt nhất 2 tuần sau khi tiêm. Johnson & Johnson là vaccine vector virus và chỉ cần tiêm một liều.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hợp tác Việt - Hàn nâng cao đào tạo cán bộ qua chuyển đổi số và AI

Hợp tác Việt - Hàn nâng cao đào tạo cán bộ qua chuyển đổi số và AI

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, ngày 22/9, đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Viện Nghiên cứu hành chính công Hàn Quốc (KIPA) và Viện Phát triển nguồn nhân lực quốc gia Hàn Quốc (NHI) về nâng cao chất lượng nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).