Cơ quan Công an khuyến cáo các hình thức lừa đảo qua điện thoại

Sáng 4/6, Công an thị trấn Thanh Hà (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đã phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank), Chi nhánh huyện Thanh Hà kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại.
Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng tuyên truyền, giải thích chiêu trò lừa đảo của các đối tượng cho bà N. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4/6, cụ bà P.T.N (trú xã Tân An, huyện Thanh Hà) nhận được điện thoại của một đối tượng giả danh là cán bộ, thông báo bà đang vi phạm pháp luật. Đối tượng này yêu cầu bà N phải chuyển tiền để xác minh và sẽ giúp đỡ để không bị xử lý. Hoảng sợ trước những lời đe dọa, bà N đã đến Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh huyện Thanh Hà (bà N có sổ tiết kiệm 150 triệu đồng gửi tại Vietcombank) để làm các thủ tục chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Khi đến ngân hàng, trong quá trình làm các thủ tục, nhân viên ngân hàng nhận thấy bà N có biểu hiện lo sợ, mất bình tĩnh nên đã liên hệ với Công an thị trấn Thanh Hà để thông báo về vụ việc. Công an thị trấn Thanh Hà khẩn trương xác minh và xác định bà N bị các đối tượng lừa đảo qua điện thoại để chiếm đoạt tiền. Cơ quan chức năng đã tuyên truyền, giải thích các chiêu trò lừa đảo của các đối tượng; ngăn chặn giao dịch và đưa bà N về nhà an toàn.

Bà N không có chồng con và đang sống cùng với một người cháu trai.

Trước đó, khoảng 9 giờ 10 phút ngày 15/5, bà M.H.D (sinh năm 1948, trú phường Quang Trung, thành phố Hải Dương) cũng bị một đối tượng giả danh là Công an phường Quang Trung gọi điện lừa đảo. Đối tượng này thông báo là bà D đang nợ Công ty viễn thông Viettel số tiền hơn 3,2 tỷ đồng và yêu cầu hoàn trả số tiền trên. Đối tượng đe dọa bà D là không có tiền trả thì phải làm giải trình theo hướng dẫn, nếu không sẽ bị bắt. Thấy nghi ngờ, bà D đã đến Công an phường Quang Trung trình báo và được cơ quan chức năng tuyên truyền, giải thích đây chỉ là chiêu trò mạo danh để lừa đảo.

Tương tự ngày 11/4, Công an thị trấn Tứ Kỳ và Phòng giao dịch Tứ Kỳ của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LP Bank) đã phối hợp kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại và trao trả số tiền 180 triệu đồng cho bà N.T.D (sinh năm 1960, trú thôn Như Lâm, xã Lạc Phượng, huyện Tứ Kỳ). Bà D đã nhận được cuộc gọi điện thoại từ một đối tượng nói công tác tại Công an tỉnh Hải Dương, đang xác minh việc bà D có liên quan đến vụ án tại Ngân hàng Bắc Á và yêu cầu bà không được cho ai biết, phải giữ liên lạc. Đối tượng yêu cầu bà D ra rút toàn bộ số tiền tiết kiệm tại ngân hàng và chuyển cho đối tượng...

Từ các vụ việc trên cho thấy, đối tượng lừa đảo thường nhắm đến những người cao tuổi, sinh sống ở các vùng quê, ít tiếp cận với thông tin. Do đó, Công an tỉnh Hải Dương khuyến cáo, người dân không tin vào những cuộc gọi của các đối tượng tự xưng là Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, nhân viên điện lực…, tuyệt đối không được chuyển tiền, không làm theo các hướng dẫn của đối tượng lừa đảo. Người dân không cung cấp thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào và không truy cập vào các đường link (đường dẫn) do các đối tượng lạ gửi.

Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.