Cổ phiếu tài chính dẫn sóng, VN-Index đảo chiều 'ngoạn mục' cuối phiên

Thị trường chứng khoán phiên chiều ngày 7/7 ghi nhận diễn biến đảo chiều tích cực sau khi chịu áp lực giảm trong phiên sáng. Đóng cửa phiên ngày 7/7, VN-Index tăng gần 5 điểm lên 1.848,25 điểm, trong khi HNX-Index không giữ được đà hồi phục và giảm gần 3 điểm.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Động lực chính giúp VN-Index hồi phục đến từ nhóm tài chính - chứng khoán. Sau khi giao dịch kém tích cực trong buổi sáng, nhóm này nhanh chóng lấy lại sắc xanh trong phiên chiều với nhiều mã tăng mạnh. BVS và CTS đồng loạt tăng trần; MBS tăng hơn 7%; ORS tăng 5%; VND tăng 3%. Nhóm ngân hàng cũng đồng loạt khởi sắc, góp phần quan trọng giúp chỉ số chính lấy lại đà tăng về cuối phiên.

Ở nhóm bất động sản, diễn biến đã bớt tiêu cực hơn so với đầu ngày khi nhiều cổ phiếu đảo chiều tăng giá như NVL, IDC, TCH, CEO và KDH. Tuy nhiên, VHM vẫn giảm 2,6% và VRE mất hơn 1%, tiếp tục tạo áp lực đáng kể lên chỉ số.

Đối với nhóm dầu khí, PVD lấy lại sắc xanh cùng với BSR tăng hơn 3%. Dù vậy, xu hướng chung của nhóm vẫn nghiêng về phía giảm khi nhiều cổ phiếu như PVS, PLX, PVT, OIL và PVC kết phiên trong sắc đỏ.

Toàn thị trường ghi nhận trạng thái tương đối cân bằng giữa bên mua và bên bán với 335 mã tăng so với gần 320 mã giảm. Thanh khoản có cải thiện nhẹ về cuối phiên nhưng vẫn ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 18.000 tỷ đồng; trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm gần 4.700 tỷ đồng.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, dù bán ròng mạnh VHM với 203 tỷ đồng và MSN hơn 182 tỷ đồng, khối ngoại vẫn mua ròng nhẹ hơn 30 tỷ đồng trong cả phiên. MCH là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 164 tỷ đồng.

Diễn biến phiên 7/7 cho thấy lực cầu đã quay trở lại ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt, giúp thị trường phục hồi sau nhịp điều chỉnh đầu phiên. Tuy nhiên, thanh khoản còn ở mức thấp và dòng tiền chưa lan tỏa rộng cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Khơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Khơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên, để thu hút thêm nguồn lực ngoài ngân sách cần gỡ vướng trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Để thu hút FDI, khu công nghiệp cần gắn mặt bằng sản xuất với giao thông, nhà ở và dịch vụ phù hợp. Những yếu tố này sẽ quyết định một địa điểm đầu tư có đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và đời sống người lao động trong dài hạn hay không.

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Nhà đầu tư FDI quan tâm đến khả năng sử dụng nước, xử lý chất thải và chứng minh tác động môi trường trong chuỗi sản xuất. Việc kết nối doanh nghiệp để tận dụng phụ phẩm có thể trở thành lợi thế của khu công nghiệp, với điều kiện có dữ liệu, hạ tầng phù hợp.

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

  Nhà xưởng, kho xây sẵn giúp nhà đầu tư FDI có thêm lựa chọn, song diện tích thuê mới chỉ là điểm khởi đầu. Khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, duy trì điện nước và kiểm soát chi phí vận hành sẽ quyết định doanh nghiệp có tiếp tục mở rộng tại khu công nghiệp hay không.