Cổ phiếu phân hóa, thanh khoản đạt thấp

Tâm lý nghi ngờ và diễn biến giằng co tiếp tục ở phiên giao dịch hôm nay (23/11), cùng với áp lực bán chốt lời khiến thị trường lại có một phiên điều chỉnh giảm. Thanh khoản phiên hôm nay cũng khiêm tốn, chỉ đạt gần 8 nghìn tỷ đồng trên HOSE. 
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Hải Yên/Báo Tin tức

Kết phiên, VN-Index giảm 6,12 điểm xuống 946 điểm; toàn sàn có 104 mã tăng, 335 mã giảm và 63 mã đứng giá. HNX- Index giảm 3,66 điểm xuống 191 điểm; toàn sàn có 51 mã tăng, 123 mã giảm và 49 mã đứng giá. UPCOM-Index giảm 0,76 điểm xuống 67,65 điểm; toàn sàn có 107 mã tăng, 152 mã giảm và 53 mã đứng giá.

Về khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn hơn 8.500 tỷ đồng; trong đó, khối lượng tương ứng trên HOSE đạt 7.858 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng 57,11 tỷ trên sàn HOSE, nổi bật mua STB, MSN, POW, BID...

Diễn biến ghi nhận phân hóa rõ với nhóm các cổ phiếu lớn Bluechips khi 12 mã xanh so với 14 mã đỏ. BVH, MSN, MWG, PLX, POW, SAB, VJC tiêu biểu ghi nhận sắc xanh, với đà tăng điểm từ 0,4-2,3%. Ở chiều ngược lại, GAS, GVR, KDH, VIC, VHM giảm khá mạnh và tác động khá tiêu cực đến chỉ số. Bên cạnh đó, 2 cổ phiếu là NVL và PDR tiếp tục giảm kịch sàn với dư bán hàng triệu cổ phiếu, qua đó càng tạo áp lực đè nặng lên thị trường chung.

Nhóm ngành vốn hóa lớn là ngân hàng mặc dù vẫn ghi nhận diễn biến có phần phân hóa tại các lớp cổ phiếu, tuy nhiên ghi nhận sắc xanh hiện diện ở phần lớn các cổ phiếu, trong khi đà giảm mạnh chỉ ghi nhận ở một số cổ phiếu, còn lại không quá đáng kể và tác động mạnh đến thị trường. Theo đó cổ phiếu lớn VCB và HDB đóng cửa quanh mức tham chiếu, trong khi các cổ phiếu như TPB giảm 3,1%, VPB giảm 2.9%, TCB, STB, ACB, MSB, OCB, EIB thu hút được dòng tiền tham gia tích cực và duy trì được sắc xanh đến cuối phiên với mức tăng đến 3.6% giúp phần nào thu hẹp đà giảm của thị trường chung.

Trong khi đó, sau phiên tăng điểm khá tích cực hôm qua thì nhóm chứng khoán lại ghi nhận diễn biến có phần tiêu cực trong phiên giao dịch hôm nay. Phần lớn cổ phiếu đều chịu áp lực bán ngay từ những phút đầu và gia tăng dần về khoảng thời gian cuối phiên. VCI, SSI, VND, SHS, MBS, VDS, VIX chìm trong sắc đỏ với mức giảm mạnh đến 6.2%, trong khi HCM, FTS, CTS thậm chí giảm kịch sàn “trắng bên mua”, kéo điểm chỉ số thị trường giảm điểm.

Tương tự, áp lực bán mạnh cũng quay trở lại và hiện diện ở hàng loạt các cổ phiếu thuộc nhóm ngành xây dựng, bất động sản, khu công nghiệp. Đại diện ở nhóm xây dựng, dù đầu phiên ghi nhận dòng tiền tham gia nhưng lực cầu nhanh chóng suy yếu và bị áp đảo bởi lượng cung bán mạnh gia tăng dần về cuối phiên mà gần như không có nhịp hồi trong phiên, PLC, HTN, HHV, FCN, LCG đỏ điểm từ 0,9-6,5%, C4G giảm 8,9% trong khi HBC, VCG kết phiên giảm kịch sàn. 

Ngoài ra diễn biến phân hóa với phần lớn các cổ phiếu đỏ điểm còn ghi nhận ở một vài nhóm ngành như vận tải cảng biển với HAH, VOS; thủy sản như VHC, ANV, CMX, ACL, IDI; bảo hiểm như BVH, MIG, BMI hay nhóm hàng hóa cơ bản như than với TVD, TDN, NBC, TC6; phân bón với DCM, DPM, BFC, DDV, LAS. Điều này càng khiến thị trường thêm phần ảm đạm trong phiên hôm nay.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.