Chịu sức ép từ VN30, VN-Index về 960 điểm

Sau diễn biến tích cực vào đầu phiên sáng, thị trường chứng khoán đảo chiều và duy trì sắc đỏ đến cuối chiều, với áp lực gia tăng từ rổ VN30. 

Kết phiên giao dich ngày 21/11, VN-Index giảm 8,68 điểm xuống 960,65 điểm; toàn sàn có 259 mã tăng, 177 mã giảm và 75 mã đứng giá. HNX- Index tăng 1,53 điểm lên 192,4 điểm. UPCoM-Index tăng 0,49 điểm xuống 67,64 điểm. 

Khối lượng giao dịch toàn thị trường hơn 10.000 tỷ đồng, riêng khối lượng giao dịch tương ứng trên sàn HOSE hơn 8.784 tỷ đồng. Khối ngoại ghi nhận mua ròng trên cả 3 sàn, riêng sàn HOSE mua vào 36,73 tỷ đồng, nổi bật với VPB, HPG, VNM…

Về diễn biến thị trường chung, rổ VN30 chứng kiến 20 mã giảm sàn; trong đó, NVL và PDR giảm sàn; chỉ có 7 mã tăng và 3 mã đứng giá. Diễn biến thiếu tích cực từ nhóm cổ phiếu này đã nới rộng biên độ giảm của thị trường. 

Nhóm ngành vốn hóa lớn là ngân hàng cũng ghi nhận giao dịch kém tích cực, với quá nửa mã giảm điểm, nhiều mã đứng giá và lác đác mã tăng điểm như VIB, VBB, ABB, BVB… với biên độ hẹp khoảng 1-2%. 

Cùng nhóm tài chính, song nhóm chứng khoán có diễn biến trái ngược. PHS, SBS, APS, PSI, APG tăng kịch biên độ, DSC tăng tới 14%, trong khi đó một vài mã CSI, VUA, EVS, SSI… ghi nhận giảm chỉ với chưa tới 1%. 

Ở chiều tăng, nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng cũng ghi nhận nhiều mã tăng trần với MGR, PVL, API, CEO, AAV, NVT, NLG… Ngoài ra các mã như KHG, VCR, HDG, IJC… cũng tăng khá tốt. 

Bên cạnh đó, các nhóm bảo hiểm, vận tải biển, thiết bị điện diễn biến tích cực. Nhìn cung, về Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index, VBC, VIC, GAS kéo chỉ số thị trường xuống hơn 4,35 điểm; ở chiều ngược lại là GVR, SAB, VNM.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.