Cổ phiếu nhóm bất động sản, ngân hàng tăng trở lại

Trái ngược với diễn biến phiên sáng nay (26/4), tới phiên chiều, bên mua đã mạnh dạn xuống tiền khiến cho hàng loạt mã chuyển sang màu xanh; trong đó, nhóm bất động sản, ngân hàng tăng tích cực, trở thành trụ đỡ cho thị trường khi kết phiên.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Chứng khoán Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Theo đó, trong nhóm bất động sản, DIG tăng tích cực tới hơn 4%, NVL, PDR, DXG đều tăng hơn 1%, cá biệt có DPG tăng kịch trần với dư mua hàng trăm ngàn đơn vị. Đối với nhóm ngân hàng, đồng loạt các mã tăng điểm trên 1%, đáng chú ý có LPB tăng trần.

Ngoài ra, thị trường ghi nhận sự đóng góp tích cực từ nhóm cổ phiếu thép khi lệnh mua "ào ạt". Động thái này giúp HPG tăng mạnh tới hơn 4.5%, HSG tăng hơn 5%, NKG cũng tăng tới hơn 4%.

Trong phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu ngành nhựa cũng thể hiện sức mạnh trở lại sau phiên điều chỉnh ngày hôm qua. BMP, NTP dẫn đầu với mức tăng kịch trần 7%, theo sau là hàng loạt mã như VNP , AAA...

Nhóm cổ phiếu đâu tư công dù chậm nhưng cũng không nằm ngoài xu thế trong phiên hôm nay khi các mã đều chuyển sang màu xanh, như KSB tăng 2,2%, HHV tăng 0,7%, LCG tăng 1,72%…

Về thị trường chung ghi nhận số mã tăng áp đảo; trong đó, HOSE có 234 mã tăng. Top 10 cổ phiếu tác động tích cực đến chỉ số VN-Index gồm HPG, VCB, TCB, BID, GAS, VHM, LPB, HDB, MWG, GVR. Ngược lại, DPM, VHC, VPI, REE, VJC, VRE, CTG, SSB, VIC, VHM là 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số chung.

Kết phiên hôm nay, VN-Index tăng 5,95 điểm xuống 1.040,8 điểm. HNX- Index tăng 1,15 điểm lên 205,84 điểm. UPCOM-Index tăng 0,02 điểm xuống 78,01 điểm.

Về giá trị khối lượng giao dịch toàn thị trường hơn 13 nghìn tỷ đồng, riêng trên HOSE tương ứng gần 11n5 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục mua ròng gần 46 tỷ đồng trên sàn HOSE; trong đó, nổi bật mua HPG, VCB, STB.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.