Cổ phiếu mía đường tiếp tục 'dậy sóng'

Trái với phiên giao dịch hôm qua, thị trường hôm nay (25/4) mở cửa giao dịch tích cực khi sắc xanh phủ rộng hầu hết các nhóm ngành. Tuy vậy, sang phiên chiều khi lượng hàng T+2,5 về tới tài khoản, áp lực bán đã diễn ra khiến cho màu đỏ chiếm chủ đạo trên bảng điện tử.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Đóng phiên, VN-Index giảm 6,51 điểm xuống 1.034,85 điểm. HNX- Index giảm 2,07 điểm xuống 204,69 điểm. UPCOM-Index tăng 0,09 điểm xuống 77,99 điểm.

Về giá trị khối lượng giao dịch toàn thị trường hơn 11,5 nghìn tỷ đồng, riêng trên HOSE tương ứng gần 9,5 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 140 tỷ đồng trên sàn HOSE; trong đó, nổi bật mua VIC, STB, VNM, VHM…

Phiên giao dịch hôm nay tiếp tục ghi nhận sức tăng từ nhóm mía đường ngay từ lúc mở cửa. Theo đó, LSS tăng kịch trần ngay từ sớm lên mức giá 11.500 đồng/ cổ phiếu, như vậy mã này đã tăng tới 60% trong 1 tháng vừa qua; ngoài ra SBT tăng hơn 3%, SLS tăng hơn 1%. Đây là nhóm cổ phiếu hiêm hoi thể hiện sức cầu tốt tới cuối phiên giao dịch.

Diễn biến này đến từ thông tin giá đường thế giới tăng lên mức kỷ lục trong hơn 10 năm. Riêng tháng này, giá đường thế giới tăng vọt lên hơn 24,5 cent Mỹ mỗi pound (1 pound = 453,5 gram) - cao nhất kể từ năm 2012. Tính theo đồng đôla Australia (AUD), giá đã vượt ngưỡng 800 AUD (536 USD)/tấn. Hiệp hội các nhà trồng mía Canegrowers cho biết đây là mức giá chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ.

Theo nhà phân tích hàng hóa Tom McNeil, giá đường tăng vọt do nguồn cung đường toàn cầu bị thắt chặt sau khi sản lượng thấp hơn dự kiến ở một số quốc gia sản xuất đường lớn nằm ở Bắc bán cầu.

Ngoài nhóm mía đường, nhóm thép, vận tải biển duy trì được sức mạnh tới cuối phiên giao dịch. Ở nhóm thép, HPG tăng 1,9%, NKG tăng 1,8%, TLG tăng 1,2%, HSG tăng 2,4%...

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn diễn biến tiêu cực; trong đó, VN30 có 27 mã giảm, 1 mã đứng giá và chỉ 2 mã tăng. Diễn biến này khiến thị trường mất đi trụ đỡ, tác động đến chỉ số chung của thị trường.

Nhiều nhóm khác đều giảm khá sâu, cá biệt có nhóm chứng khoán, với 4 mã giảm sàn gồm AGR, CTS, ORS, VDS; ngoài ra 19 mã giảm, 2 mã đứng giá và không có mã tăng trong phiên hôm nay.

Theo giới phân tích, dòng tiền chưa thực sự nhập cuộc do e dè trước kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp tới. Vậy nên, các nhà đầu tư nên chú ý quan sát để giao dịch hiệu quả trong thời gian này.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.