Cổ phiếu ngân hàng thăng hoa trong ngày 16/1

Đà tăng trong phiên giao dịch hôm nay 16/1 có sự đóng góp điểm số tích cực đến từ các cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Minh Phương/Báo Tin tức

Phiên giao dịch hôm nay 16/1 tiếp tục diễn biến không mấy tích cực trong khoảng thời gian đầu phiên sáng, áp lực bán đè nặng khiến các nhóm ngành chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên từ, khoảng thời gian cuối phiên sáng sang đến phiên chiều dòng tiền có xu hướng tham gia trở lại, lực cầu gia tăng dần giúp phần lớn các nhóm ngành và lớp cổ phiếu phục hồi và thu hẹp đà giảm, thậm chí ngược dòng tăng điểm khá ấn tượng.

Kết phiên, VN-Index tăng 6,51 điểm lên 1.066,68 điểm. HNX- Index giảm 0,38 điểm xuống 210,88 điểm. UPCOM-Index tăng 0,13 điểm lên 72,22 điểm. 

Về giá trị khối lượng giao dịch đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng, riêng giá trị tương ứng tại HOSE hơn 9 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 227 tỷ đồng trên sàn HOSE; trong đó, nổi bật mua HPG, BID, HSG, VIC. 

Đà tăng trong phiên giao dịch hôm nay có sự đóng góp điểm số tích cực đến từ các cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng. Dòng tiền quan tâm và tham gia từ khoảng thời gian cuối phiên sáng và xuyên suốt đến khi kết phiên, lực cầu áp đảo giúp các cổ phiếu bứt phá tăng điểm và giao dịch trong sắc xanh. Dù ghi nhận áp lực bán cuối phiên chiều, tuy nhiên phần lớn các cổ phiếu vẫn hấp thụ khá tốt và duy trì được sắc xanh đến khi kết phiên. 

Theo đó, TPB là cổ phiếu hiếm hoi giảm điểm trong khi VPB, SHB, LPB, MSB và OCB ghi nhận dòng tiền không tham gia quá mạnh mẽ, các cổ phiếu đi ngang phần lớn khoảng thời gian trong phiên và đóng cửa quanh mốc tham chiếu. Ngược lại thì phần lớn các cổ phiếu như VCB, CTG, MBB, TCB, STB, HDB, ACB, VIB, EIB thu hút dòng tiền tham gia mạnh mẽ và ghi nhận sắc xanh kết phiên với mức tăng đến 4%, BID thậm chí tăng kịch trần "trắng bên bán", qua đó trở thành nhóm ngành dẫn dắt chính cho đà tăng của thị trường chung trong phiên hôm nay.

Bên cạnh đó sắc xanh cũng ghi nhận tại phần lớn các cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán trong phiên hôm nay. Các cổ phiếu VCI, SSI, VND, HCM, CTS, MBS tăng điểm từ đến 2,6%, qua đó củng cố thêm sắc xanh cho thị trường chung.

Nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng cũng ghi nhận những diễn biến tăng điểm ấn tượng. Lực cầu tham gia tích cực ngay từ những phút đầu và gia tăng mạnh trong khoảng thời gian cuối phiên sáng, qua đó giúp các cổ phiếu bứt phá tăng điểm và duy trì đà tăng ấn tượng đến khi kết phiên.

Sắc xanh tích cực cũng hiện diện ở phần lớn các cổ phiếu thuộc nhóm thép trong phiên giao dịch hôm nay. Phiên sáng gần như chỉ ghi nhận các cổ phiếu đi ngang quanh mốc giá tham chiếu nhưng đến phiên chiều lực cầu tham gia áp đảo hơn và gia tăng dần về cuối phiên giúp các cổ phiếu đồng loạt kết phiên trong sắc xanh. Theo đó, HPG, HSG, NKG, TLH, SMC, POM tăng điểm khá ấn tượng đến 4,6%, qua đó càng khiến thị trường thêm phần sôi động.

Ngược lại, phần lớn các nhóm ngành như bất động sản, khu công nghiệp, bán lẻ, xuất khẩu hay các nhóm ngành năng lượng như đâu khí, điện tiếp tục diễn biến có phầm ảm đạm và kém tích cực trong bối cảnh dòng tiền gần như không tham gia và các cổ phiếu thiếu đi động lực tăng điểm và chìm trong sắc đỏ. 

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.