Cổ phiếu dầu khí, hóa chất, cảng biển đồng loạt tăng trần

Các chỉ số chứng khoán Việt Nam phiên hôm nay (9/3) rung lắc khá mạnh và đều kết thúc ngày ở sát mốc giá tham chiếu. Tuy nhiên, đáng chú ý là nhóm dầu khí, phân bón và cảng biển đã trở lại dẫn đầu đà tăng.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Chứng khoán Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Tại nhóm dầu khí, các mã PVT, PVB, PVC, PEQ tăng hết biên độ. Các mã BSR, OIL, PLX, POS, PVD, PVS đều có mức tăng mạnh.

Tại nhóm cổ phiếu hóa chất, các mã APP, BFC, GER, NFC, PVO, RDP kết phiên trong sắc tím. Các mã lớn ngành phân đạm như: DCM tăng tới 5,6%, DPM tăng 5,3%.

Nhóm cổ phiếu cảng biển cũng không kém cạnh khi GMD, HAH, VOS, VSC tăng trần. Các mã như: VNA tăng 7.9%, MVN tăng 5,3%, SGP tăng 3,7%, PHP tăng 3,9%, TMS tăng 2,7%. Nhóm cổ phiếu thép diễn biến khá tích cực. Các mã HPG, HSG, POM, SMC, TLH, VGS, NKG đều ở chiều giá xanh.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Ở chiều tăng giá có VCB, TCB, STB, SHB, SGB, KLB, EIB, ACB. Ở chiều giảm giá có ABB, BID, BAB, BVB, CTG, HDB, MBB, MSB, NAB, OCB, PGB, SSB, VBB, VIB và VPB. Các nhóm bất động sản, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, y tế diễn biến tiêu cực khi sắc đỏ chiếm ưu thế.

Khối ngoại phiên hôm nay vẫn tiếp tục mạch bán ròng. Cụ thể, khối này bán ròng 1.068,51 tỷ đồng trên HOSE và 5,8 tỷ đồng trên HNX, trong khi chỉ mua ròng 3,12 tỷ đồng trên UPCOM. Như vậy khối ngoại đã bán ròng liên tiếp 4 phiên, với tổng giá trị bán ròng gần 4.000 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 9/3, VN-Index gần như đi ngang khi chỉ tăng nhẹ 0,03 điểm lên 1.473,74 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 930,3 triệu đơn vị, tương ứng hơn 30.518,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 209 mã tăng giá, 245 mã giảm giá và 49 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 1,29 điểm xuống  444,6 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 141,3 triệu đơn vị, tương ứng trên 4.075,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 115 mã tăng giá, 122 mã giảm giá, 56 mã đứng giá.

UPCOM - Index tăng 0,76 điểm lên 113,37 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 104 triệu đơn vị, tương ứng gần 2.272 tỷ đồng. Toàn sàn có 176 mã tăng giá, 155 mã giảm giá và 91 mã đứng giá.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.