Cổ phiếu Credit Suisse lội ngược dòng ấn tượng, tăng hơn 30%

Đầu phiên giao dịch sáng 16/3 (giờ châu Âu), cổ phiếu ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ đã có cú lội ngược dòng ấn tượng khi tăng giá hơn 30% sau một ngày giao dịch rớt giá thê thảm.

Theo đó, cổ phiếu của Credit Suisse đã tăng về mức 2,22 franc Thụy Sĩ (2,38 USD)/cổ phiếu, tức là tăng 32,59% so với giá trị ở thời điểm chốt giao dịch ngày 15/3. Mã cổ phiếu của ngân hàng lớn thứ 2 ở Thụy Sĩ đã trải qua ngày giao dịch 15/3 đầy sóng gió với giá trị lao dốc tới 30% sau khi Ngân hàng quốc gia Saudi- cổ đông lớn nhất của Credit Suisse- cho biết không thể bổ sung thêm vốn cho ngân hàng vì các vướng mắc về quản lý.

Chú thích ảnh
Một tòa nhà của Credit Suisse tại Lucerne, Thụy Sĩ, ngày 13/2/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Đến phiên giao dịch sáng 16/3, giá cổ phiếu của Credit Suisse tăng ngay sau khi ngân hàng này thông báo đã đảm bảo được khoản vay trọn đời 54 tỷ USD từ Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ (SNB) để củng cố thanh khoản và niềm tin của nhà đầu tư. Trong thông báo đưa ra sáng 16/3, Credit Suisse cho biết sẽ thực hiện quyền vay SNB tối đa 54 tỷ USD. Trước đó, ngày 15/3, giới chức Thụy Sĩ cũng khẳng định Credit Suisse đáp ứng các yêu cầu về vốn và thanh khoản đối với các ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống ngân hàng và do đó có thể đề nghị vay vốn từ SNB nếu cần. Thông báo về khoản hỗ trợ thanh khoản từ SNB dành cho Credit Suisse cũng đã góp phần hãm đà bán tháo trên các thị trường tài chính châu Á trong phiên giao dịch sáng 16/3.

Nhà phân tích chiến lược tài sản Andreas Venditti từ Bank Vontobel cho rằng việc giới chức Thụy Sĩ sẵn sàng hỗ trợ đã mang lại tín hiệu quan trọng đồng thời hy vọng các biện pháp trên sẽ giúp ổn định các thị trường và phá vỡ vòng xoáy các diễn biến tiêu cực. Tuy nhiên, nhà phân tích Venditti nêu rõ việc khôi phục lòng tin của thị trường dành cho Credit Suisse cần thêm thời gian và giới chuyên gia cũng sẽ cập nhật các mô hình tài chính/đánh giá để phản ánh những tác động của các sự kiện gần đây cũng như cập nhật rủi ro ở mức cao hơn trong lĩnh vực tài chính.

Trong khi đó, các nhà phân tích của JPMorgan thì cho rằng khoản hỗ trợ thanh khoản của SNB sẽ không đủ để xoa dịu những lo ngại của nhà đầu tư đồng thời dự báo kịch bản dễ xảy ra nhất là Credit Suisse sẽ bị thâu tóm. JPMorgan đánh giá ngân hàng UBS-đối thủ của Credit Suisse- là ứng viên sáng giá có thể thực hiện phi vụ thâu tóm. JPMorgan cho rằng biện pháp hỗ trợ thanh khoản của SNB không đủ và vấn đề mà Credit Suisse đang đối mặt là niềm tin thị trường dành cho chiến lược kinh doanh quốc tế của ngân hàng này và tình trạng suy giảm năng lực kinh doanh.

Trong diễn biến liên quan, hãng tin Reuters (Anh) dẫn nội dung thư nội bộ của Credit Suisse cho biết Giám đốc điều hành tập đoàn Credit Suisse Group AG Ulrich Koerner đã yêu cầu đội ngũ nhân viên tập trung vào các dữ liệu thực tế đồng thời cam kết nhanh chóng triển khai kế hoạch để hợp lý hóa các hoạt động. Theo CEO này, Credit Suisse sẽ tiếp tục tập trung vào kế hoạch chuyển đổi với một nền tảng mạnh, dẫn các dữ liệu phản ánh sự cải thiện về thanh khoản và huy động vốn trong thời gian gần đây. Hiện phía ngân hàng Thụy Sĩ chưa có phản hồi chính thức về thông tin này.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.