Chứng khoán Âu-Mỹ 'đỏ rực' vì cổ phiếu Credit Suisse bị bán tháo

Ngày 15/3, chứng khoán châu Âu trải qua ngày giao dịch tồi tệ nhất trong năm khi giá cổ phiếu của ngành ngân hàng liên tục "bốc hơi" do ảnh hưởng sự cố của Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ hai tại Thụy Sĩ.

Giá cổ phiếu ngân hàng này đã giảm chóng mặt vì thông tin rằng cổ đông lớn nhất tuyên bố bác bỏ khả năng tăng cổ phần. 

Chú thích ảnh
Biểu tượng của Ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ Credit Suisse tại chi nhánh ở Geneva. Ảnh: AFP/TTXVN

Tình trạng bán tháo và giá cổ phiếu Credit Suisse giảm mạnh tới mức có những thời điểm cơ quan điều hành thị trường chứng khoán phải tạm dừng giao dịch mã cổ phiếu này. Điều này đã phủ bóng đen lên thị trường tài chính toàn cầu trong phiên giao dịch 15/3. Chốt phiên này, chỉ số STOXX 600 của châu Âu giảm 3% so với phiên trước đó. Riêng nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh tới 7,1% - mức sụt giảm sâu nhất trong ngày của một năm qua. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 3,6%, chỉ số DAX của Đức để mất 3,3%, còn chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 3,8%.

Trong khi đó, tại Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,9% xuống 31.874,57 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 để mất 0,7% xuống 3.891,93 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq lại tăng nhẹ 0,1% lên 11.434,05 điểm. 

Trong phần lớn thời gian giao dịch, các chỉ số chính trên Phố Wall chìm trong sắc đỏ, nhưng chỉ số Nasdaq đã lội ngược dòng vào cuối phiên sau khi Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) cho biết Credit Suisse có đủ vốn và SNB sẵn sàng cung cấp thanh khoản cho ngân hàng này nếu cần thiết. 
Những lo ngại về Credit Suisse tác động đến các ngân hàng lớn nhỏ ở Mỹ, trong đó cổ phiếu của các “ông lớn” như JPMorgan Chase và Citigroup "bốc hơi" khoảng 5%, còn cổ phiếu của ngân hàng tầm trung First Republic Bank giảm tới 21,4%.

Những sự cố gần đây liên quan đến ngành ngân hàng cũng đã tác động đến thị trường vàng, chỉ số đồng USD và giá dầu. Tại thị trường giao dịch New York (Mỹ) ngày 15/3, giá vàng giao tháng 4 tăng 20,40 USD (1,07%) lên 1.931,30 USD/oz. 

Chỉ số đồng bạc xanh của Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt khác cũng tăng 1%, lên 104.6299. 
Trong khi đó, giá dầu thô thế giới giảm mạnh trong phiên 15/3, do lo ngại gia tăng về cuộc khủng hoảng của lĩnh vực ngân hàng. Tại New York, giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 4 của Mỹ giảm 3,72 USD (5,22%), chốt phiên ở mức 67,61 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021. Tại London (Anh), giá dầu Brent giao tháng 5 giảm 3,76 USD (4,85%), xuống 73,69 USD/thùng.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.