Cổ phiếu công nghệ mất đà phục hồi, chứng khoán châu Á biến động trái chiều

Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 6/7, trong bối cảnh đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ vào cuối tuần trước đã nhanh chóng mất đà và giới đầu tư đang chuyển sự chú ý sang mùa công bố kết quả kinh doanh sắp tới.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Sau giai đoạn cuối tháng 6 đầy khó khăn do những lo ngại về làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), tâm lý thị trường đã được cải thiện vào cuối tuần trước nhờ số liệu cho thấy số lượng việc làm được tạo mới tại Mỹ trong tháng trước thấp hơn dự đoán. Số liệu này đã làm dịu bớt lo ngại về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, đồng thời thúc đẩy một đợt phục hồi mạnh mẽ trên khắp các thị trường châu Á, dẫn đầu là thị trường Seoul (Hàn Quốc).

Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn tỏ ra thận trọng. Nhóm cổ phiếu công nghệ một lần nữa ghi nhận những biến động lớn trong phiên này, trong đó chỉ số Kospi của Seoul dao động mạnh, có thời điểm tăng gần 2% nhưng sau đó giảm hơn 2%, trước khi đóng cửa với mức giảm nhẹ 0,5% xuống 8.051,33 điểm.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 đi ngang ở mức 69.737,69 điểm. Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong tăng 1% lên 23.578,58 điểm. Ngược lại, chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải giảm 0,1% xuống 4.041,24 điểm.

Tâm lý thị trường phần nào được nâng đỡ nhờ thông tin từ tập đoàn Hon Hai, hay còn được biết đến với tên gọi Foxconn. Doanh nghiệp này vừa công bố doanh thu quý II tăng vượt dự đoán. Báo cáo tài chính này được đưa ra ngay khi bắt đầu mùa công bố kết quả kinh doanh. Các số liệu này sẽ được giới đầu tư phân tích kỹ lưỡng nhằm nắm bắt kế hoạch phát triển AI của các công ty, cũng như triển vọng của họ sau khi đã chi những khoản tiền khổng lồ vào lĩnh vực này.

Tại Việt Nam, khép lại phiên này, chỉ số VN-Index giảm 18,58 điểm, hay 1%, xuống 1.843,50 điểm, và chỉ số HNX-Index giảm 11,06 điểm, hay 3,6%, xuống 296,51 điểm.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.