Dự báo lợi nhuận ngành công nghệ và bán dẫn chi phối chứng khoán châu Á

Trong phiên giao dịch sáng 6/7, thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều khi nhà đầu tư chuyển trọng tâm từ các dữ liệu kinh tế Mỹ sang mùa công bố kết quả kinh doanh quý II, với kỳ vọng nhóm công nghệ và bán dẫn tiếp tục hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).
Chú thích ảnh
Màn hình điện tử hiển thị chỉ số KOSPI tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,2% xuống 68.919,14 điểm. Cùng đà giảm, chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất 2,4%, lùi xuống 7.894,58 điểm sau những biến động mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ. Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải tăng 0,3% lên 4.055,47 điểm; còn chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 0,4% lên 23.440,64 điểm.

Theo các chuyên gia, chủ đề AI vẫn là động lực lớn nhất của thị trường trong năm nay. Tuy nhiên, giới đầu tư ngày càng quan tâm đến thời điểm các doanh nghiệp có thể hiện thực hóa lợi nhuận từ hàng nghìn tỷ USD vốn đầu tư vào lĩnh vực này, cũng như liệu mức định giá hiện nay đã phản ánh quá mức triển vọng tăng trưởng hay chưa.

Theo các công bố trước đó, Alphabet, Amazon, Meta và Microsoft dự kiến chi hơn 725 tỷ USD cho AI trong năm nay. Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II sắp bắt đầu được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm câu trả lời về hiệu quả của các khoản đầu tư này.

Một trong những điểm sáng của phiên là giá cổ phiếu Foxconn (Hon Hai Precision Industry) tăng hơn 6% sau khi doanh nghiệp công bố doanh thu quý II vượt dự báo và tiếp tục đưa ra triển vọng tăng trưởng tích cực. Ngoài hoạt động lắp ráp iPhone, Foxconn hiện đẩy mạnh sản xuất máy chủ AI cho Nvidia, đồng thời mở rộng sang xe điện và robot.

Giới đầu tư cũng hướng sự chú ý tới Samsung Electronics, dự kiến công bố kết quả kinh doanh trong tuần này. Theo dữ liệu của LSEG, hãng sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới có thể ghi nhận lợi nhuận hoạt động quý II đạt khoảng 86.000 tỷ won (56,35 tỷ USD), cao gấp 18 lần cùng kỳ năm trước nhờ nhu cầu mạnh đối với chip phục vụ AI. Bên cạnh đó, thị trường cũng chờ đợi đợt niêm yết tại Phố Wall của SK hynix vào cuối tuần, với quy mô khoảng 29 tỷ USD.

Ngoài ra, việc giá năng lượng hạ nhiệt, cùng với báo cáo việc làm tháng Sáu của Mỹ yếu hơn dự kiến, khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nâng lãi suất. Theo một ước tính, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng Bảy hiện vào khoảng 78%.

Ông Richard Yetsenga, Giám đốc nghiên cứu của ngân hàng ANZ, nhận định kịch bản Fed nâng lãi suất trong ngắn hạn khó xảy ra ít nhất trong tháng tới. Tuy nhiên, ông lưu ý Fed vẫn có thể duy trì lập trường thận trọng nếu lạm phát tiếp tục ở trên mục tiêu trong thời gian dài.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ theo dõi biên bản cuộc họp gần nhất của Fed, số liệu kinh tế Mỹ, cùng các phát biểu của nhiều quan chức ngân hàng trung ương tại hội nghị của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) để tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ.

Tại thị trường Việt Nam, sáng 6/7, chỉ số VN-Index giảm 4,88 điểm, hay 0,26%, xuống 1.857,20 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 4,84 điểm, hay 1,57% xuống 302,73 điểm.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.