Cổ phiếu chứng khoán bật tăng mạnh cuối phiên 12/5

Trong khi giao dịch lình xình suốt phiên sáng 12/5, đến khoảng 14 giờ thị trường bật tăng mạnh khi nhóm cổ phiếu chứng khoán giao dịch "bùng nổ".
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Dẫn đầu là cổ phiếu SSI với lệnh mua được đẩy vào mạnh mẽ giúp mã này tăng nhanh chóng với khối lượng đột biến hơn 27,5 triệu đơn vị. Hàng loạt mã chứng khoán tăng theo như APS tăng 4,1%, SHS tăng 2,7%, HCM, VCI, VND… cũng tăng trên dưới 2% với thanh khoản tăng đáng kể.

Bước vào phiên giao dịch ATC, lực cầu được đẩy mạnh vào bên mua giúp cho phần lớn các mã chứng khoán khác đóng cửa ở mức giá cao nhất phiên.

Ngoài ra, thị trường ghi nhận lệnh mua lớn với VHM, VIC, VCB, MSN, giúp các mã này đều tăng từ 1 - 2%.

Trước đó, trong phiên sáng, nhóm cổ phiếu đầu tư công bất ngờ "trỗi dậy", dẫn dắt là FCN tăng rất mạnh, chỉ sau 30 phút giao dịch, mã này đã tăng trần và dư mua hàng triệu đơn vị. Các mã khác như HHV, KSB, VCG , LCG... lực cầu cũng tích cực, lần lượt tăng từ 1 - 3% với khối lượng tăng nhanh.

Theo giới phân tích nhận định, sở dĩ diễn biến tăng của cổ phiếu các nhóm ngành hôm nay có thể đến từ việc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phát đi tín hiệu có thể tiếp tục giảm lãi suất điều hành để hỗ trợ nền kinh tế trong thời tới.

Đóng phiên, VN-Index giảm 9,78 điểm xuống 1.066,9 điểm. HNX- Index tăng 0,69 điểm lên 215,1 điểm. UPCOM-Index tăng 0,92 điểm lên 80,05 điểm.

Về giá trị khối lượng giao dịch toàn thị trường hơn 14 nghìn tỷ đồng, riêng trên HOSE tương ứng gần 12 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại trở mua ròng hơn 1 tỷ đồng trên sàn HOSE; trong đó, mua vào lượng lớn mã HPG, VND, KBC…

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.