Cổ phiếu bất động sản hồi phục, VN-Index về sát mốc tham chiếu

Ngoại trừ nhóm cổ phiếu bất động sản thuộc họ FLC và các mã cổ phiếu của doanh nghiệp có quỹ đất tại Thủ Thiêm, thì nhiều mã cổ phiếu bất động sản hồi phục mạnh, thậm chí tăng trần.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Nhóm cổ phiếu bất động sản diễn biến rất tiêu cực từ khi mở cửa phiên sáng 14/1, nhưng sau đó đã hồi phục trở lại. Các mã VIC, VRE giữ được sắc xanh đến cuối phiên; các mã vốn hóa trung bình và nhỏ như AAV, BIG, DLR, IDC, KAC, SJS, TIP thậm chí còn tăng lên giá trần.

Thị trường chứng khoán kết thúc tuần giao dịch với nhiều biến động lớn, đặc biệt là tại các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ dòng bất động sản. Đây là nhóm được giới đầu tư quan tâm đặc biệt trong thời gian gần đây.

Theo đó, nhóm cổ phiếu FLC sau thông tin Chủ tịch Tập đoàn này bán “chui” cổ phiếu đã liên tiếp giảm sàn và trắng bên mua. Cụ thể hôm nay, AMD, FLC, HAI, HAR, ROS đều giảm xuống giá sàn.

Các cổ phiếu của doanh nghiệp có quỹ đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh như CII, QCG, NBB vẫn tiếp tục giảm sàn và trắng bên mua.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán là nguyên nhân chính kéo giảm chỉ số VN-Index trong phiên hôm nay. Trong 27 mã cổ phiếu ngân hàng niêm yết có tới 20 mã giảm giá. Các mã cổ phiếu ngành chứng khoán cũng đồng loạt giảm.

Nhóm cổ phiếu dầu khí diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Ở chiều tăng giá có PLX, PVD, PVS, . Ở chiều giảm giá có BSR, OIL, PVT, POS, PVB, PVE, TOS. Các mã vốn hóa lớn như GAS, POW, GVR, SAB, VNM... tăng giá tạo lực đỡ cho thị trường chung.

Điểm tích cực nữa là khối ngoại mua ròng mạnh trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối ngoại mua ròng 770,53 tỷ đồng trên HOSE, 11,19 tỷ đồng trên HNX và 4,83 tỷ đồng trên UPCOM.

Chốt phiên giao dịch 14/1, VN-Index giảm 0,03 điểm xuống 1.496,02 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 785,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 22.867,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 174 mã tăng giá, 285 mã giảm giá và 54 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 6,03 điểm lên 446,86 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 93,4 triệu đơn vị, tương ứng gần 2.911 tỷ đồng. Toàn sàn có 123 mã tăng giá, trong khi cố 126 mã giảm giá và 42 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,45 điểm xuống 112,22 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 156,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1,726,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 146 mã tăng giá, 316 mã giảm giá và 68 mã đứng giá.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.