HoSE nói gì về sự cố nghẽn lệnh chứng khoán?

Tối 10/1, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã ra thông báo phản hồi về sự cố nghẽn lệnh trong phiên giao dịch chiều cùng ngày.
Chú thích ảnh
Khối lượng giao dịch tăng mạnh khiến sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) tái diễn cảnh nghẽn lệnh, nhà đầu tư thm một phen bị “bịt mắt giao dịch”. Ảnh: TTXVN.

Theo lý giải của HoSE, vào lúc 14 giờ 4 phút chiều 10/1, hệ thống Gateway - UDP (hệ thống trả thông tin thị trường về cho các công ty chứng khoán) của Sở có hiện tượng mất ổn định. “Đây là một trong hai kênh kết nối để HoSE chuyển thông tin thị trường về cho công ty chứng khoán", đại diện HoSE cho biết. Tuy nhiên sau 14 giờ 4 phút, các công ty chứng khoán vẫn nhận thông tin thị trường từ HoSE thông qua kênh dữ liệu song song (PRS) bình thường. 

HoSE đã vận hành hệ thống Gateway dự phòng và khắc phục tình trạng này vào lúc 14 giờ 26 phút chiều 10/1. Vì vậy thông tin bảng điện tử tại một số công ty chứng khoán có hiện tượng chập chờn trong khoảng thời gian trên. "HoSE rất tiếc về sự việc xảy ra trong chiều 10/1 và xin thông tin rõ đến các cơ quan thông tấn báo chí, các thành viên và nhà đầu tư trên thị trường", đại diện HoSE bày tỏ. 

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có công văn yêu cầu Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX), HoSE khẩn trương kiểm tra, khắc phục, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố và báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính. 

Đóng cửa phiên chiều 10/1, chỉ số VN-Index giảm gần 25 điểm xuống 1.503,71 điểm với hơn 1,38 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh trên HoSE. Tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường bao gồm 3 sàn chính HoSE, HNX và UPCoM đạt hơn 50.117 tỷ đồng, tương đương 2,2 tỷ USD.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.