Nghệ sĩ Quốc Tuấn bức xúc đặt câu hỏi trước đó trong cuộc chất vấn giữa các nghệ sĩ, cán bộ nhân viên của hãng phim với đại diện Tổng công ty Vận tải thủy Vivaso vào chiều 19/9. Ảnh: Kiều Hà/Báo Tin Tức |
Năm 2010, Hãng phim truyện Việt Nam chuyển thành Công ty TNHH một thành viên theo Luật Doanh nghiệp quy định. Sau đó, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục thực hiện cổ phần hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy rất khó để triển khai, bởi Công ty lúc này nợ và thua lỗ rất nhiều và cách xử lý không dễ dàng. Giới nghệ sĩ cũng rất trăn trở xung quanh đường lối phát triển của hãng phim, lo rằng hãng phim khi chuyển sang cổ phần sẽ mất đi tư liệu, mất đi giá trị lịch sử…
Theo quy định, năm 2015 phải tiến hành cổ phần hóa xong đối với Hãng phim truyện Việt Nam, nhưng phải đến 23/6/2017 mới tiến hành đại hội cổ đông lần đầu tiên. Sau cổ phần hóa, Hãng phim truyện Việt Nam có tên gọi là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam.
Lý giải việc cổ phần hóa diễn ra khá chậm ở Hãng phim truyện Việt Nam, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nêu rõ: Nguyên nhân chính là do hãng phim thua lỗ và nợ khá nhiều tiền thuê đất trong 20 năm qua với số tiền lên tới 21 tỷ đồng không trả được. Nhà đầu tư chiến lược vào Hãng phim truyện Việt Nam phải trả tiền nợ thuê đất này nếu không sẽ bị thu hồi đất.
Bán hãng phim giá “bèo” là chưa chính xác
Các địa điểm được coi là “đất vàng” của Hãng phim truyện Việt Nam tại Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám, Đông Anh (Hà Nội) và tại Thành phố Hồ Chí Minh thực chất là sở hữu của Nhà nước và Hãng phim truyện Việt Nam phải trả tiền thuê đất hàng năm. Khi cổ phần hóa, những khu đất này không được đưa vào định giá mà chỉ định giá tài sản trên đất. Do đó, dư luận cho rằng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “bán” Hãng phim truyện Việt Nam giá “bèo” là hơn 30 tỷ đồng trong khi riêng giá trị đất đã lên đến hàng ngàn tỷ đồng là chưa chính xác bởi lẽ đất không thuộc sở hữu của Hãng phim.
Việc định giá Hãng phim truyện Việt Nam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện theo đúng tinh thần Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
Theo quy định, để tiến hành cổ phần hóa, Hãng phim truyện Việt Nam phải thuê 2 đơn vị tư vấn trong danh mục được Bộ Tài chính công nhận, cho phép. Theo đó, một đơn vị sẽ xây dựng phương án cổ phần hóa, đơn vị thứ 2 là tư vấn độc lập sẽ tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp. Hai đơn vị này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác định giá trị của doanh nghiệp cũng như phương án cổ phần hóa.
Có ý kiến lo ngại cho rằng, nhà đầu tư có thể sử dụng các khu “đất vàng” này để xây dựng khách sạn, nhà hàng… Về vấn đề này, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định: Theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư không thể “tự do muốn làm gì thì làm” như nhiều người lo ngại mà theo quy định, Hãng phim phải trình phương án sử dụng đất đai ở tất cả các địa chỉ, phải phù hợp với phương án cổ phần hóa là đất đi thuê để làm phim chứ không vì mục đích khác. Nếu cổ đông chiến lược không thực hiện đúng cam kết sử dụng đất, thì Bộ sẽ kiến nghị UBND thành phố thu hồi, rút giấy phép xây dựng và cuối cùng là đưa ra tòa.
Sau khi cổ phần hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở hữu 28,846% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam, sẽ không thể chỉ đạo trực tiếp ban lãnh đạo của Công ty mà thông qua 2 đại diện về vốn cùng giám sát nhà đầu tư có thực hiện đúng cam kết hay không. Nội dung giám sát là việc chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, làm phim và dịch vụ phim, nếu không đúng cam kết cần kiến nghị đề Bộ yêu cầu dừng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ giám sát việc kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam trong 5 năm theo đúng quy định...
Dư luận đặt câu hỏi: Tại sao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lại chọn Tổng Công ty vận tải thủy Vivaso làm nhà đầu tư chiến lược cho Hãng phim truyện Việt Nam - một đơn vị thuần túy kinh doanh, không liên quan đến văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh.