Chưa tìm được tiếng nói chung tại buổi đối thoại Hãng phim truyện Việt Nam
Chiều 19/9, tại Hãng phim truyện Việt Nam (Thụy Khuê, Hà Nội) đã diễn ra cuộc chất vấn căng thẳng giữa các nghệ sĩ, cán bộ nhân viên của hãng phim và ông Nguyễn Thủy Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Vận tải thủy Vivaso, người đã mua hãng phim truyện Việt Nam.
Không khí căng thẳng ngay từ đầu, khi ông Nguyễn Danh Thắng (áo đen, cầm mic) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hãng phim truyện Việt Nam yêu cầu viết những thắc mắc, tâm tư nguyện vọng ra giấy để ông Nguyễn Thủy Nguyên giải đáp.
"Nóng" vấn đề lương, công việc
Sau 3 tháng chuyển sang cổ phần hóa, nghệ sĩ của hãng phim đã lên tiếng "kêu cứu" vì tình trạng không có việc, nợ lương, cùng những thay đổi liên tiếp trong tổ chức, thay đổi phòng ban; hay việc vứt bỏ đạo cụ, phục trang, kịch bản cũ, cho thuê đất để kinh doanh...
Theo các nghệ sĩ, cam kết trước khi cổ phần hóa là mức lương bình quân 4,8 triệu đồng/tháng/người. Tuy nhiên, trong tháng 8, có người chỉ được trả 1 triệu đồng, có người ít hơn hoặc không có lương.
Diễn viên Quốc Tuấn cho biết: "Tôi chỉ được 540.000 đồng tiền lương, tôi không nhận vì cảm thấy không đáng. Ông Nguyễn Danh Thắng bảo đó là lương chờ việc".
Ông Nguyễn Thủy Nguyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Vận tải thủy Vivaso trả lời chất vấn.
Về việc chậm lương, lương thấp, ông Nguyễn Thủy Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Vận tải thủy Vivaso cho biết: "Tháng 7, tôi vẫn trả các cán bộ của hãng phim như trước khi cổ phần hóa. Tuy nhiên, có những người 3 năm nay không làm việc gì, mà vẫn nhận 100% lương và có bảo hiểm. Khi đã cổ phần hóa, mức lương phải được chia công bằng. Bên cạnh đó, tháng 8, chúng tôi phải quyết toán thuế và xây dựng lại cơ chế trả lương mới, trong khi chưa làm xong cơ chế trả lương mới, chúng tôi trả mức lương tạm ứng".
Nghệ sĩ Quốc Tuấn bức xúc đặt câu hỏi chất vất: "Nói chúng tôi không làm việc, nhưng tính như thế nào là làm việc? Chúng tôi là nghệ sĩ, chúng tôi làm việc đêm hôm để cho ra những kịch bản, nhưng kịch bản không được dùng, chúng tôi không có phim làm, vậy có được tính là làm việc hay không?".
Nghệ sĩ Quốc Tuấn bức xúc đặt câu hỏi.
Theo các nghệ sĩ, ban lãnh đạo mới yêu cầu các nhân viên làm việc theo giờ hành chính mới trả lương, như vậy là không hiểu đặc thù của ngành điện ảnh nói riêng và làm nghệ thuật nói chung.
Diễn viên Quốc Tuấn cho rằng: "Cách trả lời của lãnh đạo công ty là không hiểu đặc thù của ngành làm phim bởi biên kịch, diễn viên phải ra ngoài tìm chất liệu, thâm nhập thực tế, chứ không thể đi làm như người văn phòng".
Dẹp phòng ban, cho thuê đất để kinh doanh
Theo phản ánh của các nghệ sĩ, sau khi cổ phần hóa, ban lãnh đạo mới gây nhiều xáo trộn về cơ sở vật chất. Bốn phòng biên kịch, đạo diễn, quay phim và thiết kế mỹ thuật được dồn vào một phòng. Tủ kịch bản với nhiều tư liệu quý được chuyển sang Viện phim Việt Nam. Các kho đạo cụ, phục trang bị chuyển đến các kho của công ty vận tải cách đó gần 40 km.
Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Thủy Nguyên cho rằng: "Cả xưởng phim, phòng nào cũng ẩm mốc, rác bẩn... Chúng tôi mới tiếp quản công việc trong khoảng 3 tháng nên cần thời gian để sửa sang, dọn dẹp nơi đây để cho khang trang hơn".
Riêng về việc các phòng khác được cho thuê để kinh doanh, mở cửa hàng ăn uống để kiếm thêm tiền, ông Nguyễn Thủy Nguyên phủ nhận, không có sự việc đó.
Hãng Phim truyện Việt Nam (VFS) là hãng phim nhà nước được thành lập năm 1953, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. VFS gắn liền với dòng phim cách mạng và nghệ thuật. Hãng phim từng có những tác phẩm gây tiếng vang lớn như: "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Em bé Hà Nội", "Bao giờ cho đến tháng Mười", "Đời cát"... Tuy nhiên, hãng phim liên tục bị thua lỗ.
Năm 2016, hãng Phim truyện Việt Nam tiến hành cổ phần hóa. Đến tháng 6/2017, Tổng công ty vận tải thủy Vivaso hoàn tất quá trình mua lại Hãng phim với giá 32,5 tỷ đồng, chiếm 65% cổ phần hãng phim. Hiện tại, VFS mang tên mới là Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.
Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.
Tuần tới, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh với nền nhiệt giảm nhanh; các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to.
Chiều 4/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.
Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.