Có nên xem người tỵ nạn như là "quân đội"?

Cuộc tranh luận về vấn đề di dân với sự tham dự của 20 nghị sỹ CH Séc sẽ kết thúc vào ngày 26/1 đang ở cao trào.
Có nên xem người tỵ nạn như là "quân đội"? ảnh 1

Lực lượng biên phòng hiện nay của các nước EU sẽ được quân đội NATO thay thế? Ảnh: zahranicni.ihned.cz

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, phát biểu ngày 21/1 trong cuộc tranh luận, Thủ tướng Bohuslav Sobotka khẳng định rằng người tị nạn không phải là "quân đội" có tổ chức và ông kiên quyết chống lại quan điểm rút CH Séc khỏi Liên minh châu Âu (EU) hoặc dựng hàng rào bao quanh đất nước.

Thủ tướng Sobotka tuyên bố: "Các đơn thuốc giản đơn cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng di dân sẽ không có tác dụng. Chính sách nhập cư phải tuân theo các nguyên tắc và có giới hạn. Tôi cho rằng châu Âu cần giúp đỡ những người chạy nạn chiến tranh hoặc bị săn đuổi nhưng châu Âu không thể làm điều đó bằng cái giá an ninh của chính mình".

Theo Đài Radio Praha, Thủ tướng Sobotka cho rằng việc hiện nay chưa tìm ra một cơ chế hành động chung của châu Âu đang đe dọa tới sự tồn tại của không gian Schengen.

Khác với quan điểm "người tỵ nạn không phải là quân đội" của Thủ tướng Sobotka, Tổng thống CH Séc Milos Zeman lại có ý tưởng dùng quân đội NATO thay cho lực lượng biên phòng hiện nay để bảo vệ biên giới EU khỏi làn sóng nhập cư. Trên trang web Parlamentní listy ông so sánh việc bảo vệ biên giới châu Âu hiện nay như là "bức tranh biếm họa" về biên phòng.

Tổng thống Zeman mong muốn có thể sắp tới quân đội CH Séc sẽ đảm nhận việc bảo vệ biên giới của đất nước. Ông không mặn mà với việc thành lập đơn vị biên phòng chung gồm 1.500 người do Ủy ban châu Âu đề xuất và đã được Chính phủ CH Séc ủng hộ. Tổng thống Zeman cho rằng số lượng như vậy là quá ít và không hiệu quả. Ông nói: "Tôi ủng hộ sự hiện hữu của bộ chỉ huy hỗn hợp của NATO để bảo vệ biên giới EU".

Trần Quang Vinh - P/v TTXVN tại Praha

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.