Những ngày cuối tuần, hàng nghìn du khách đổ về chợ đêm Đà Lạt để vui chơi, giải trí và thưởng thức các món ăn vặt mang đặc trưng của TP Đà Lạt, Lâm Đồng.
Chợ đêm Đà Lạt có sức hút riêng của mình để níu chân du khách.
Theo một số người dân sinh sống tại TP Đà Lạt, chợ đêm Đà Lạt đã có từ rất lâu, khi đó khu vực này chưa có đèn đường. Mọi người đều tụ tập bán đồ ăn khuya từ cầu thang khu đường Hòa Bình xuống chợ đêm Đà Lạt. Chính vì không có đèn đường mà người ta phải xài đèn dầu. Về đêm, sương buông xuống mờ mờ ảo, ánh đèn dầu nhỏ le lói tạo nên một không gian mờ ảo. Từ đó, chợ đêm mang cái tên chợ Âm phủ. Về sau, chợ Âm phủ trở thành một nền văn hóa độc đáo tại đây và khi du khách đến với Đà Lạt, không thể chối từ sức hút và nét đặc trưng rất riêng của chợ đêm này.
Có mặt vào tối cuối tuần cuối năm tại chợ đêm Đà Lạt, chúng tôi có thể cảm nhận được cái gió lạnh run của phố núi với nhiệt độ ngoài trời chỉ còn khoảng 15-16 độ C, thế nhưng nơi đây vẫn nhộn nhịp người lui tới ăn uống, thăm quan và mua sắm. Đặc biệt, thời tiết lạnh chỉ cần ăn món ăn vặt đặc trưng tại chợ đêm Đà Lạt, một trái bắp hoặc khoai lang nướng nóng hổi còn bốc khói, một ly sữa đậu nành nóng thơm thơm ngầy ngậy, bánh tráng nướng dòn dòn thơm thơm của hành và tép, hay một ly kem bơ lạnh buốt răng... là đã thấy thoả mãn lắm rồi.
Ngoài ra, chợ đêm Đà Lạt còn bày bán hàng loạt đồ đặc sản khác nhau và người dân, du khách có thể chọn mua về làm quà cho gia đình và bạn bè như: các loại mứt trái cây, dây tây, quần áo len... Hiện nay, chợ đêm Đà Lạt được xem là trung tâm thương mại lớn của thành phố ngàn hoa và đó cũng là "trái tim” của thành phố.
Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh tại chợ đêm Đà Lạt.
Khu ăn uống dọc lối lên xuống vào chợ đêm Đà Lạt luôn tấp nập người. Tại đây có nhiều gian hàng bánh tráng nướng, dâu tây, bắp nướng... để du khách lựa chọn.Khu vực cổng chính vào chợ luôn đông khách vào các buổi tối cuối tuần.Xung quanh khu vực tượng đài tại chợ đêm có đủ các quán ăn vặt.Gian hàng thịt xiên nướng luôn có đông các bạn trẻ ghé qua khi đến đây vui chơi, tham quan và thưởng thức ẩm thực.Xe hàng rong với đủ loại trái cây như: quả me, hạt dẻ, quả mây... thu hút sự chú ý của các du khách trẻ.
Trong không khí se lạnh của phố núi, du khách có cơ hội được thưởng thức những món nướng...Những món ăn vặt từ dâu tây hấp dẫn du khách phương xa đến đây.Các quầy hàng lưu niệm là nơi khiến các bạn trẻ tìm đến mua quà tặng bạn bè, người thân sau khi rời Đà Lạt. Mũ, áo, khăn, găng tay len… được bày bán khá phong phú tại chợ đêm Đà Lạt. Ở đây, các loại quần áo, khăn len, găng tay len... được bán với giá cả phải chăng. Một nhóm bạn trẻ TP Hồ Chí Minh vui vẻ khi mua được những chiếc mũ len hình thú độc đáo tại chợ này.
Vào các buổi tối cuối tuần còn có chương trình giao lưu văn hóa giữa người dân địa phương và du khách.Càng về khuya, chợ đêm Đà Lạt càng có nhiều bạn trẻ đến đây vui chơi và thưởng thức ẩm thực.
Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.
Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.
Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.
Tối 22/10, tại thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và Hội hữu nghị Việt Nam - Đức phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thuận Nhĩ khai mạc Lễ hội bia Đức - Đà Nẵng 2026.
Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.