Cơ hội xuất khẩu đồ gỗ và trang trí nội thất vào Canađa

Sản phẩm nhập khẩu vào thị trường Canađa đòi hỏi phải chất lượng và có giá cạnh tranh; trong đó các nhà xuất khẩu ngành gỗ và trang trí nội thất phải luôn nỗ lực phát triển, cải tiến mẫu mã sản phẩm và chú trọng khuynh hướng thân thiện với môi trường.

Từ 29/10 đến 2/11, Đoàn doanh nghiệp Canađa đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam . Đây là chương trình xúc tiến thương mại do Hội Mỹ nghệ & Chế biến gỗ (HAWA) và Trung tâm xúc tiến Thương mại & Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Canađa và Tổ chức TFO (Tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại Canđa) tổ chức.

Cơ hội xuất khẩu đồ gỗ và trang trí nội thất vào Canađa ảnh 1

Đồ gỗ muốn vào được thị trường Canađa phải có giá cạnh tranh.

Tại hội thảo “Cơ hội bán hàng vào thị trường Canđa cho ngành đồ gỗ và trang trí nội thất” diễn ra ngày 29/10, ông Trần Quốc Mạnh, Phó Chủ tịch HAWA nhận định: Đoàn doanh nghiệp Canađa sang thăm Việt Nam lần này là cơ hội tốt để mở rộng thị trường xuất khẩu cho ngành gỗ và trang trí nội thất, tuy nhiên các doanh nghiệp phải biết nắm bắt, tận dụng thông qua sự chuẩn bị kỹ về công tác quảng bá và giới thiệu các mẫu sản phẩm, biểu giá, năng lực cung ứng nguồn hàng… thì mới đạt hiệu quả cao và tìm kiếm được khách hàng. Hiện nay, khó khăn của ngành là giá thành sản phẩm trên thị trường thế giới có xu hướng giảm nhưng yêu cầu về chất lượng ngày càng cao. Trong khi hàng xuất khẩu Việt Nam đang gặp khó khăn ở thị trường Hoa Kỳ và châu Âu thì việc đẩy mạnh mở rộng thị trường Canađa được xem như giải pháp hữu hiệu cho ngành. Trong 9 tháng đầu năm 2011, kim ngạch xuất khẩu của ngành gỗ và trang trí nội thất đạt hơn 2,8 tỉ USD.

Ông Robert Mackinnon, Trưởng đoàn doanh nghiệp Canađa cho biết: Canađa là thị trường xuất nhập khẩu lớn trên thế giới. Mặc dù tình hình kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn nhưng Canađa vẫn đạt mức tăng trưởng cao về xuất nhập khẩu. Sản phẩm nhập khẩu vào thị trường Canađa đòi hỏi phải chất lượng và có giá cạnh tranh; trong đó các nhà xuất khẩu ngành gỗ và trang trí nội thất phải luôn nỗ lực phát triển, cải tiến mẫu mã sản phẩm và chú trọng khuynh hướng thân thiện với môi trường. Cách tốt nhất để tiếp cận thành công thị trường Canađa là đưa sản phẩm vào các trung tâm thương mại, hệ thống cửa hàng bán lẻ, giao dịch qua ứng dụng thương mại điện tử…

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn doanh nghiệp Canađa sẽ gặp gỡ, tiếp xúc với các doanh nghiệp trong ngành gỗ và trang trí nội thất của Việt Nam, tham quan các nhà máy sản xuất./.

Mỹ Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.