Cơ hội vàng củng cố quan hệ Việt Nam - Bỉ

Chuyến thăm cấp nhà nước của Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde đến Việt Nam từ ngày 31/3-4/4 được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt mới trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Brussels, ông Pierre Gréga, Chủ tịch Hội hữu nghị Bỉ - Việt nhận định chuyến thăm là "cơ hội vàng" để củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Ông Pierre Gréga, Chủ tịch Hội hữu nghị Bỉ-Việt, phát biểu tại sự kiện ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam ở Brussels (Bỉ) tháng 2/2025. Ảnh: Duy Tùng/PV TTXVN tại Bỉ

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai quốc gia, Chủ tịch Gréga cho biết Việt Nam và Bỉ đều là những quốc gia nhỏ bé trên bản đồ thế giới, việc tăng cường hợp tác là điều vô cùng quan trọng đặc biệt trong bối cảnh thế giới đầy biến động với sự trỗi dậy của các cường quốc. Ông Gréga cũng đề cập đến những thách thức mà Việt Nam và Bỉ đang phải đối mặt, đồng thời cho rằng hai nước có thể hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc. Bên cạnh hợp tác chính trị, ông Gréga đánh giá cao tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực cảng biển, với sự kết nối giữa cảng Antwerp và cảng Đà Nẵng. Ông cũng nhấn mạnh đến truyền thống hợp tác lâu đời trong lĩnh vực giáo dục và khoa học, với nhiều chương trình trao đổi sinh viên và nghiên cứu sinh giữa các trường đại học của hai nước.

Theo ông Gréga, điều quan trọng là xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm những giải pháp cùng thắng để cùng nhau phát triển.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc vụ Bỉ André Flahaut cũng bày tỏ sự lạc quan về tương lai của mối quan hệ Bỉ - Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố mối quan hệ này, đặc biệt là trong vấn đề thị thực.

Theo ông Flahaut, việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên, nhà nghiên cứu và các chuyên gia là rất cần thiết để thúc đẩy hợp tác song phương. Ông cũng nhấn mạnh đến việc đẩy nhanh quá trình phê chuẩn các hiệp định quốc tế tại Bỉ.

Chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác Việt Nam - Bỉ, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong nhiều lĩnh vực. Sự hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng sự khác biệt văn hóa được xem là chìa khóa để củng cố mối quan hệ đối tác này.

Hương Giang – Duy Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.