Cơ hội thúc đẩy thực phẩm và đồ uống Việt Nam vào thị trường Halal

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 13/11, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế thực phẩm và đồ uống SIAL Interfood 2025 diễn ra tại Jakarta, Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Indonesia đã được tổ chức, mở ra cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và thị trường Halal đầy tiềm năng.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Triển lãm (ảnh minh họa)

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Thị Quyên và Tham tán Thương mại Việt Nam tại Indonesia Phạm Thế Cường cùng nhận định rằng với gần 300 triệu dân, trong đó phần lớn theo đạo Hồi, Indonesia là thị trường rộng mở cho hàng nông sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm Halal của Việt Nam. Các hoạt động kết nối trực tiếp sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm và tiếp cận sâu hơn hệ thống phân phối tại Indonesia.

Trong khi đó, bà Damayan Siahaan, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (Kadin) nhận định dù Việt Nam và Indonesia có những điểm tương đồng về sản phẩm và tài nguyên, song điều đó không phải là rào cản mà có thể trở thành nền tảng cho hợp tác bổ trợ. Bà cho rằng nếu hai nước tăng cường liên kết và cùng xuất khẩu sang các thị trường thứ ba, kim ngạch thương mại song phương hiện đạt khoảng 16 tỷ USD, sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Ở tầm nhìn khu vực, tân Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Tugio đánh giá với dân số gần 700 triệu người, ASEAN là một thị trường khổng lồ mà Indonesia và Việt Nam có thể cùng song hành phát triển. Ông cho rằng doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng Indonesia như trung tâm chiến lược để mở rộng sang khu vực, trong khi doanh nghiệp Indonesia có thể đến Việt Nam để học hỏi quy trình sản xuất và hợp tác đầu tư, qua đó mở ra nhiều cơ hội mới cho quan hệ kinh tế song phương.

Tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã trực tiếp trao đổi, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đối tác phân phối. Nhiều sản phẩm của Việt Nam như phở ăn liền, cà phê, sôcôla, hoa quả sấy công nghệ cao… đã thu hút sự quan tâm của đối tác Indonesia, mở ra triển vọng hợp tác trực tiếp và bền vững hơn trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Đỗ Quyên  (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.