Cơ hội lớn cho ngành chăn nuôi đổi mới công nghệ tại ILDEX Vietnam 2022

Theo ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Triển lãm và hội thảo quốc tế lần thứ 8 về chăn nuôi, thú y, sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản (ILDEX Vietnam 2022) sẽ là cơ hội lớn để doanh nghiệp kết nối, kịp thời khôi phục và tăng cường các cơ hội sản xuất - kinh doanh, đầu tư công nghệ mới.
Chú thích ảnh
Các nhà sản xuất, kinh doanh, nông dân có cơ hội hợp tác khi tham gia triển lãm chuyên ngành chăn nuôi tại TP Hồ Chí Minh.

Theo ông Dương Tất Thắng, ngành chăn nuôi đã và đang góp phần quan trọng vào an ninh dinh dưỡng quốc gia, tạo sinh kế cho gần 10 triệu hộ gia đình trên cả nước, đóng góp 25,2% vào GDP nông nghiệp. Bên cạnh những thành tựu, chăn nuôi Việt Nam đang còn nhiều khó khăn do chiến tranh thương mại tác động lớn các chuỗi cung ứng, khiến nguồn cung thiếu hụt. Việc cạnh tranh sản phẩm chăn nuôi ngày càng diễn ra căng thẳng khi Việt Nam là thành viên, đối tác tham gia 17 hiệp định thương mại tự do khu vực và thế giới. Mặt khác, tình hình dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, khó lường cũng ảnh hưởng đến nguồn cung của ngành chăn nuôi.

Trong thời đại cách mạng khoa học công nghệ 4.0, các mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiêp tuần hoàn, nông nghiệp số đang phát triển mạnh, ông Dương Tất Thắng cho rằng, nếu ngành chăn nuôi Việt Nam không đổi mới sáng tạo và bắt kịp xu hướng phát triển thì không thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Theo đó, doanh nghiệp và người chăn nuôi Việt Nam buộc phải thay đổi, thích ứng với tác động, thách thức trên để tối ưu hóa quy trình sản xuất, bảo vệ môi trường.

"Vì vậy, triển lãm ILDEX Vietnam 2022 sẽ là cơ hội tốt cho ngành chăn nuôi, doanh nghiệp, nông dân  có cơ hội hợp tác, đầu tư cùng phát triển với các doanh nghiệp nước ngoài để nâng cao chất lượng sản phẩm. Tại triển lãm này, doanh nghiệp và người chăn nuôi còn có thể tiếp cận các công nghệ chăn nuôi hiện đại để tối ưu hóa quy trình sản xuất, bảo vệ môi trường", ông Dương Tất Thắng chia sẻ thêm.

Triển lãm ILDEX Vietnam 2022 có diện tích trưng bày trên 4.000 m2, quy tụ trên 200 thương hiệu đến từ 30 quốc gia như: Ý, Anh, Mỹ, Pháp, Cộng hòa Séc, Brazil, Thái Lan, Hàn Quốc, Đan Mạch… Triển lãm trưng bày các sản phẩm, dây chuyền, thiết bị, giải pháp và công nghệ tiên tiến phục vụ ngành chăn nuôi, thú y, sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản. Dự kiến, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 3-5/8 tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Sài Gòn, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Ngoài việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm hiện đại áp dụng công nghệ cao trong ngành chăn nuôi, thú y, sữa, chế biến thịt và thủy hải sản, tại triển lãm ILDEX Vietnam 2022 còn có chuỗi hội thảo quốc tế chuyên ngành chăn nuôi như: Phúc lợi động vật - Xu hướng, cơ hội và giải pháp cho ngành chăn nuôi Việt Nam; Chiến lược ngành chăn nuôi Việt Nam trong bối cảnh luật phúc lợi động vật quốc tế- Hướng đến thị trường xuất khẩu; Luật và chính sách phúc lợi động vật trong các Hiệp định thương mai tự do châu Âu, Anh và Việt Nam; cập nhật các quy định mới của Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH); thiết kế trang trại theo xu hướng phát triển bền vững và phúc lợi động vật; chia sẻ kinh nghiệm thực tế thực thi ở Châu Âu và tính khả thi ở Việt Nam; hội thảo “Phát triển chăn nuôi bò, dê thịt năng suất và chất lượng cao ở Việt Nam”…

Triển lãm ILDEX Vietnam do Công ty triển lãm Minh Vi và VNU Asia Pacific đồng tổ chức dưới sự ủng hộ, bảo trợ của Cục Chăn Nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Năm nay, triển lãm dự kiến sẽ đón khoảng 10 nghìn lượt khách trong nước và quốc tế tham quan. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.