Cơ hội làm việc tại Đức: Lao động Việt Nam học nghề lái tàu điện, xe buýt với mức lương 100 triệu đồng/tháng

Người lao động Việt Nam có thêm cơ hội học tập và làm việc tại châu Âu với chương trình đào tạo nghề lái tàu điện, xe buýt tại thành phố Leipzig (CHLB Đức). Sau 2,5 năm học nghề, học viên được nhận vào làm việc với mức lương từ 3.000 - 3.500 euro/tháng (tương đương khoảng 92 - 108 triệu đồng).
Chú thích ảnh

Thông tin trên được TS Fabian Magerl, Tổng Giám đốc Phòng Công nghiệp và Thương mại Leipzig, chia sẻ tại hội thảo “Du học nghề lái tàu điện và xe buýt tại Đức” tổ chức chiều 3/10. Sự kiện do chính quyền TP Leipzig, Công ty Vận tải giao thông Leipzig (LVB) và 4WIN Recruiting phối hợp tổ chức.

Theo ông Burkhard Jung, Thị trưởng TP Leipzig, đây là thành phố có tỷ lệ người dân sử dụng phương tiện công cộng cao thứ hai tại Đức, chỉ sau Berlin. Mỗi năm, hệ thống vận tải công cộng của thành phố phục vụ khoảng 167 triệu lượt khách với 271 tàu điện và 166 xe buýt. Trước nhu cầu đi lại ngày càng tăng, Leipzig đặt mục tiêu đến năm 2040 sẽ có 23% dân số tham gia giao thông công cộng, kéo theo nhu cầu rất lớn về đội ngũ tài xế. Hiện LVB có hơn 1.400 tài xế, trong đó 10% đến từ các quốc gia khác.

Đối với Việt Nam, Leipzig đang triển khai thí điểm chương trình “Viet-Unite” (Kết nối Việt Nam), nhằm tuyển chọn học viên sang Đức học nghề theo mô hình “2 trong 1”: vừa đào tạo nghề lái tàu điện hoặc xe buýt, vừa cấp chứng chỉ kỹ thuật điện tử hoặc cơ khí kim loại đạt chuẩn IHK của Đức.

Từ năm 2023 đến nay, đã có 27 lao động Việt sang Leipzig học tập; riêng ngày 3/10, thêm 10 ứng viên được ký hợp đồng chính thức.

Trong 5 - 6 tháng đầu tiên, học viên sẽ được đào tạo tiếng Đức đến trình độ B2 và tham gia các hoạt động hội nhập văn hóa. Từ tháng 8/2026, học viên bắt đầu chương trình nghề chính thức cùng với học viên Đức. Trong suốt quá trình học, học viên được hỗ trợ toàn bộ học phí, chỗ ở và một phần chi phí sinh hoạt, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi du học nghề.

Bà Katrin Lukas, Giám đốc Nhân sự và Dịch vụ vận hành LVB, cho biết thách thức lớn nhất với lao động Việt Nam là rào cản ngôn ngữ, các thuật ngữ chuyên ngành và khả năng hòa nhập văn hóa. Do đó, doanh nghiệp thường tổ chức ít nhất hai vòng phỏng vấn để chọn được những ứng viên phù hợp. Trong đợt tuyển chọn ngày 3/10, 10 học viên ký hợp đồng đã được lựa chọn từ 90 hồ sơ dự tuyển.

TS Fabian Magerl nhấn mạnh: “Đức nói chung và Leipzig nói riêng đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, vì vậy cơ hội nghề nghiệp cho người hoàn thành khóa đào tạo là rất lớn. Mức lương khởi điểm từ 3.000 - 3.500 euro/tháng đủ để người lao động trang trải chi phí sinh hoạt tại Đức, đồng thời tích lũy được sau thời gian làm việc”.

Leipzig hiện là nơi sinh sống của cộng đồng người Việt đông thứ hai tại Đức, với hơn 500 doanh nghiệp do người Việt sáng lập và điều hành. Năm 2025 sẽ đánh dấu 75 năm kể từ khi những sinh viên Việt Nam đầu tiên sang Đông Đức học tập, đồng thời kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức, mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới trong lĩnh vực đào tạo và lao động.

Dành cho bạn

Triển khai AI đáng tin cậy thúc đẩy hiệu quả kinh doanh

Triển khai AI đáng tin cậy thúc đẩy hiệu quả kinh doanh

Báo cáo gần đây của SAS, với các dữ liệu phân tích nghiên cứu từ IDC, đã chỉ ra yếu tố tạo lợi thế cho những doanh nghiệp dẫn đầu trong cuộc đua sinh lời từ các khoản đầu tư vào AI, đó là triển khai các biện pháp xây dựng AI đáng tin cậy.

CITIGYM chủ động thay đổi để thích nghi với thị trường

CITIGYM chủ động thay đổi để thích nghi với thị trường

Hệ thống phòng tập CITIGYM đang triển khai kế hoạch tái cấu trúc toàn hệ thống nhằm thích ứng với những thay đổi của thị trường, hướng đến mô hình vận hành tinh gọn, hiệu quả và thuận tiện hơn. Trong đó, việc di dời một số câu lạc bộ và tối ưu hoạt động là bước đầu tiên của quá trình chuyển đổi.

Bệnh viện FV công bố định vị 'Chuẩn mực y khoa quốc tế'

Bệnh viện FV công bố định vị 'Chuẩn mực y khoa quốc tế'

Ngày 15/9, Bệnh viện FV (thành viên Tập đoàn Y tế Thomson) công bố định vị thương hiệu “Chuẩn mực y khoa quốc tế” (A Standard of Medical Excellence), đánh dấu cột mốc sau 23 năm hoạt động với định hướng “mang y tế chất lượng quốc tế đến Việt Nam”, dựa trên triết lý “Niềm tin vào Y đức”.

Văn hóa Khmer qua góc nhìn trẻ thơ trong MV mới

Văn hóa Khmer qua góc nhìn trẻ thơ trong MV mới

MV “Thiên đường với người mình thương” phiên bản nhí vừa được giới thiệu đến khán giả trên nền tảng YouTube. Sản phẩm có sự tham gia của hai diễn viên nhỏ tuổi Hữu Thành và Khánh Thy, được thực hiện theo hướng kết hợp câu chuyện tuổi thơ với không gian văn hóa truyền thống.