Cơ hội đến thăm Trường Sa khi tham gia tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn 

Trung ương Đoàn vừa ban hành Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần XII, dành cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, sinh viên, thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 35 tuổi ở trong và ngoài nước.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác từ đất liền ra thăm cán bộ, chiến sỹ đảo Đá Lát. Ảnh (tư liệu) minh họa: Trần Việt/TTXVN

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên những nội dung cơ bản của Nghị quyết, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, qua đó, góp phần khẳng định và tăng cường vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Đảng, chế độ.

Nội dung cuộc thi xoay quanh các chủ đề về: Kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Điều lệ Đoàn được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII thông qua; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Bên cạnh đó là các chương trình, đề án, kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Đoàn ban hành.

Thí sinh tham gia thi sẽ làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Với vòng thi tuần, các thí sinh sẽ dự thi vào 9 giờ thứ Hai hằng tuần và kết thúc vào cuối ngày thứ Bảy (bắt đầu từ ngày 19/6 đến ngày 15/7/2023).

Vòng chung kết cá nhân được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam cho 5 thí sinh, gồm 4 thí sinh đoạt giải thưởng tuần và 1 thí sinh đoạt giải nhì cao nhất trong 4 tuần. 

Với phần thi đội tuyển, vòng chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức ngày 19/8/2023, tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia tranh tài của 5 đội thi trải qua các phần thi theo hình thức đối kháng trực tiếp. Các đội sẽ trải qua 5 phần thi: Khát vọng, Tiên Phong, Đoàn kết, Bản lĩnh và Sáng tạo.

Về cơ cấu giải thưởng: Phần thi cá nhân, Ban Tổ chức sẽ trao một giải Nhất với tiền thưởng 5 triệu đồng, một giải Nhì (3 triệu đồng), một giải Ba (2 triệu đồng) và hai giải Khuyến khích (1 triệu đồng/giải). 

Ở phần thi đội tuyển, giải thưởng gồm một giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, một giải Nhì (25 triệu đồng), một giải Ba (15 triệu đồng) và hai giải Khuyến khích (5 triệu đồng/giải). 

Đặc biệt, thí sinh có tổng số điểm cao nhất trong 4 tuần thi sẽ được tham gia Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” thăm quần đảo Trường Sa vào năm 2024 (nếu có nhiều người cùng số điểm, giải thưởng dành cho người có tổng thời gian 4 tuần thi ngắn nhất).

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.