Cơ hội cho ngành hải sản Anh tại thị trường Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 1/4, Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Anh (Defra) vừa công bố một bước tiến quan trọng trong quan hệ thương mại song phương Việt - Anh khi Việt Nam chính thức mở cửa thị trường cho hải sản tươi sống của Anh. Thỏa thuận này dự kiến sẽ mang lại doanh thu hơn 26 triệu USD trong 5 năm tới cho ngành hải sản Anh.

Việt Nam, với mức tiêu thụ hải sản bình quân đầu người cao nhất Đông Nam Á (37kg/người/năm), được đánh giá là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm hải sản cao cấp của Anh. Các cộng đồng ven biển tại England, Scotland, Bắc Ireland và xứ Wales sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ cơ hội xuất khẩu mới này.

Xuất khẩu hải sản của Anh sang Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 40% trong 9 tháng đầu năm 2024 so với năm trước. Người tiêu dùng Việt Nam sẽ được tiếp cận với các sản phẩm hải sản tươi sống chất lượng cao của Anh, đặc biệt là tôm hùm và cua nâu.

Thứ trưởng Defra Daniel Zeichner nhấn mạnh, thỏa thuận này không chỉ mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp Anh mà còn thể hiện cam kết của chính phủ trong việc thúc đẩy xuất khẩu. Trong khi đó, ông David Jarrad, Tổng giám đốc điều hành Hiệp hội thủy sản có vỏ (SAGB), cho biết các nhà nhập khẩu Việt Nam sẵn sàng trả giá cạnh tranh cho hải sản Anh.

Minh Hợp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.