Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Mỹ, Chile

Việc tăng cường nắm bắt thị trường Mỹ - đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và thị trường Chile - cửa ngõ vào thị trường Mỹ Latinh sẽ góp phần giúp doanh nghiệp nhận diện rõ hơn những cơ hội và thách thức trong hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.

Việc tăng cường nắm bắt thị trường Mỹ - đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và thị trường Chile - cửa ngõ vào thị trường Mỹ Latinh sẽ góp phần giúp doanh nghiệp nhận diện rõ hơn những cơ hội và thách thức trong hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.

Đó là nhận định của ông Võ Tá Lương, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Công Thương khẳng định tại hội thảo “Cơ hội thị trường Mỹ và Chile” do Vụ Thị trường châu Mỹ (Bộ Công Thương) phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 13/12.


Ông Nguyễn Duy Khiên, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Mỹ (Bộ Công Thương) cho rằng, một số lĩnh vực mà doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm kiếm cơ hội và thành công tại thị trường Chile như: du lịch, thủy sản, nông sản thực phẩm, giày da, may mặc, hàng điện tử, thủ công mỹ nghệ…


Theo Bộ Công Thương, quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam với Mỹ, Chile đã phát triển mạnh mẽ và vững chắc ở hầu hết các lĩnh vực. Trong đó 10 tháng năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt khoảng 19,5 tỷ USD (tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2012) và Chile đạt 176,9 triệu USD (tăng 39%).


Kết thúc năm 2013, dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường châu Mỹ sẽ đạt trên 27,8 tỷ USD (tăng 18%).


Mỹ Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.