Có gì trong lời chúc sinh nhật cựu Chủ tịch Cuba của nhà lãnh đạo Kim Jong-un?

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 87 của cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro Ruz, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi tin nhắn chúc mừng.
Có gì trong lời chúc sinh nhật cựu Chủ tịch Cuba của nhà lãnh đạo Kim Jong-un? ảnh 1

Cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro Ruz. Ảnh: telesurtv

Theo báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi lời chúc mừng nồng ấm nhất và lời chào tới ông Raul Castro Ruz - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.
Trong lời chúc, nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ: “Tôi rất vui khi thấy dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ngài, Đảng Cộng sản và người dân Cuba đã vững bước phát triển sự nghiệp chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp cách mạng do nhà lãnh tụ Fidel Castro Ruz mở đường và được các thế hệ nối tiếp”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng tình đồng chí và quan hệ hữu nghị truyền thống hai đảng và người dân hai nước sẽ tiếp tục phát triển vững vàng trong tương lai.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.