Có điện, nhưng thiếu dây kéo điện vào nhà dân

Đây là một thực tế tưởng như đùa, nhưng lại có thật ở huyện miền núi Nam Đông (Thừa Thiên - Huế).

Đây là một thực tế tưởng như đùa, nhưng lại có thật ở huyện miền núi Nam Đông (Thừa Thiên - Huế).


Theo Phòng Công Thương huyện Nam Đông, bằng nhiều chương trình, nguồn vốn, đến cuối năm 2012, tất cả 11 xã, thị trấn trong huyện phải hoàn thành đưa lưới điện về nông thôn. Theo quy định, ngành điện đầu tư đường dây đến tận công tơ đo đếm, đường dây từ sau công tơ đến nhà, hộ gia đình do người dân tự đầu tư. Vậy là, ai có gì dùng nấy, từ cột tre, đến cột gỗ được dựng lên để kéo điện về nhà. Nhiều nơi lâu ngày, hệ thống cột được dựng tạm này bị mục, dây điện nằm vắt vẻo qua cây xanh ven đường rất nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa.


Mặt khác, theo quy định, dây dẫn sau công tơ là loại dây dẫn nhiều sợi bọc cách điện hoặc cáp điện (để đảm bảo an toàn và hạn chế tổn thất điện năng). Tuy nhiên, phần lớn các hộ dân ở đây do không có điều kiện đã dùng dây sợi đơn, gây tổn thất điện áp lớn, chất lượng điện năng kém ảnh hưởng đến việc sử dụng các thiết bị, đèn chiếu sáng...


Để giải quyết những bất cập, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo lập đề án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện giai đoạn từ nay đến năm 2020, với tổng mức đầu tư là 186 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối với vùng nông thôn miền núi, tỉnh cần xem xét đầu tư đến tận hộ gia đình... thay vì chỉ đầu tư như hiện nay. Đây cũng là nguyện vọng của đông đảo cử tri huyện miền núi Nam Đông kiến nghị với các cấp chính quyền trong tỉnh Thừa Thiên - Huế.


Quốc Việt

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.