Cô bé mồ côi mẹ vượt khó học giỏi

Sinh ra và lớn lên ở bản Mù, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu (Yên Bái), hoàn cảnh gia đình Giàng Thị Dở, sinh năm 2000, người dân tộc Mông, vô cùng khó khăn. Nhà có 12 anh chị em, Dở là con út, bố bị bệnh nan y, tất cả chỉ trông chờ vào người mẹ ngày ngày tần tảo kiếm sống.
Sinh ra và lớn lên ở bản Mù, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu (Yên Bái), hoàn cảnh gia đình Giàng Thị Dở, sinh năm 2000, người dân tộc Mông, vô cùng khó khăn. Nhà có 12 anh chị em, Dở là con út, bố bị bệnh nan y, tất cả chỉ trông chờ vào người mẹ ngày ngày tần tảo kiếm sống. Thế nhưng, khi Dở lên 5 tuổi, thì mẹ qua đời. Cuộc sống của nhà Dở càng trở nên khốn khó, cô bé không được cắp sách tới trường, chỉ ngày ngày quanh quẩn ở nhà.
Cô bé mồ côi mẹ vượt khó học giỏi ảnh 1

Giàng Thị Dở được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khen tặng

Cho đến năm 2008, khi Dở lên 8 tuổi, em và người anh trai ruột được nhận vào Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái. Từ khi vào Trung Tâm, Dở mới bắt đầu được đi học. Chậm hơn các bạn cùng trang lứa 2 năm, nhưng với sự chăm chỉ, cần mẫn của mình, cô bé dân tộc Mông đã vươn lên, từ học khá trở thành học giỏi. Trừ hai năm học đầu tiên không được học sinh giỏi, còn 6 năm tiếp theo, Dở đều là học sinh giỏi. Hiện nay, em là một trong những “điểm sáng” của trường THCS Nguyễn Du, thành phố Yên Bái. Không chỉ học tốt, Dở còn tích cực hoạt động công tác Đoàn, Đội của nhà trường, các hoạt động của Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái.
Với những thành tích này, vừa qua, Giàng Thị Dở đã vinh dự là một trong những đại diện của thiếu nhi tỉnh Yên Bái tham dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VIII (2015), vinh dự hơn khi em là một trong 63 học sinh tiêu biểu được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng vòng nguyệt quế và biểu trưng tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2015.
Chia sẻ về cuộc sống của mình, Dở cho biết, ở Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái, em được các cô chú và anh chị em tin tưởng, quý mến.
Dở tâm sự, điều kiện sinh hoạt và học tập ở Trung tâm rất tốt, em rất vui vì ở đây có nhiều chị em, bạn bè. Mặc dù vậy, có nhiều lúc em vẫn thấy rất nhớ nhà, nhớ bố, nhớ các anh chị, nhớ bản Mù của em. “Thế nhưng, nghĩ đến việc mình phải làm sao để vơi bớt gánh nặng cho bố, em lại tự nhủ mình phải nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn nữa để bố không còn vất vả và thực hiện ước mơ trở thành cô giáo, mang cái chữ về cho các em nhỏ ở bản”, Dở tâm sự.
Q.A

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.